Thanh Hóa: Kỷ niệm 15 năm đại trùng tu và 5 năm thành lập Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-10, chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm đại trùng tu và 5 năm thành lập Trung tâm Từ thiện xã hội trực thuộc Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng

Chứng minh và tham dự đại lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; Thượng tọa Thích Đức Lợi, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Minh, Ni trưởng Thích nữ Đàm Hòa đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành thị và trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh; đại diện các đơn vị T.Ư; lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh Thanh Hóa, H.Hoằng Hóa và địa phương sở tại...

Sư cô Thích Đàm Ngoan báo cáo quá trình 15 năm đại trùng tu chùa Hồi Long

Sư cô Thích Đàm Ngoan báo cáo quá trình 15 năm đại trùng tu chùa Hồi Long

Tại buổi lễ, Sư cô Thích Đàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long đã báo cáo quá trình 15 năm trùng tu, tôn tạo chùa Hồi Long.

Theo đó, chùa Hồi Long là một trong số những ngôi chùa lớn, nổi tiếng được xây dựng vào thời Lý. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian và lịch sử, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1986, nhân dân trong làng đã phục dựng ngôi cổ tự, với ý nguyện xây dựng lại nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền bá giáo lý của Đức Phật đến mọi người.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Ngày 25-11-2008, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 198/QĐ-BTSPG bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Đàm Ngoan về trụ trì chùa Hồi Long để quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự và hướng dẫn tín đồ, Phật tử tu học.

Ngày 12-10-2009, chùa Hồi Long đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo chùa Hồi Long.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Sư cô Thích Đàm Ngoan

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Sư cô Thích Đàm Ngoan

Theo dự án, công trình được chia làm 3 giai đoạn. Các công trình ở giai đoạn 1 (2009-2015) đã hoàn tất, trong giai đoạn 2 này (2015-2025) sẽ hoàn thành ngôi nhà thờ Mẫu, Thư viện phía Đông, xây dựng Trung tâm Từ thiện xã hội chùa Hồi Long, cổng tam quan, đồng thời khởi công xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ-tát, các hạng mục phụ trợ và hệ thống giao thông còn lại. Giai đoạn 3 (2025-2035): hoàn thành công trình đại tượng Quán Thế Âm Bồ-tát, nhà thờ Tổ, giảng đường cho Phật tử tu tập, hoàn thành phòng khám nhân đạo và khởi công xây dựng Trung tâm Dưỡng lão.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật cử hành nghi lễ động thổ xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ-tát

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật cử hành nghi lễ động thổ xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ-tát

Cũng theo báo cáo, Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long trực thuộc Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, được thành lập từ cuối năm 2018, do Sư cô Thích Đàm Ngoan, trụ trì chùa Hồi Long làm giám đốc. Ngày 1-6-2023, chùa Hồi Long đã tổ chức lễ khánh thành Nhóm trẻ Mầm non Búp Sen Hồng ngay tại chùa. Hiện Trung tâm từ thiện xã hội chùa Hồi Long đang nuôi dưỡng 50 trẻ mồ côi, ngoài ra còn bảo trợ cho hàng chục trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bên ngoài.

Chính thức khởi công xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ-tát

Chính thức khởi công xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ-tát

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Lê Sỹ Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ H.Hoằng Hóa thông qua quyết định trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến Sư cô Thích Đàm Ngoan.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu tham dự đã thực hiện nghi lễ chú nguyện động thổ xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ-tát nặng 10 tấn trong khuôn viên chùa Hồi Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày