Thanh Hóa: Lễ an vị tôn tượng tứ diện Bồ-tát Quán Thế Âm cao 31 m tại chùa Cao

Tôn tượng tứ diện Bồ-tát Quán Thế Âm cao 31 m tại chùa Cao
Tôn tượng tứ diện Bồ-tát Quán Thế Âm cao 31 m tại chùa Cao
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 23-3, tại chùa Cao (xã Hà Lĩnh, H.Hà Trung) diễn ra lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và 55 tôn tượng Phật, Bồ-tát, La-hán…
Chư Tăng tham dự
Chư Tăng tham dự

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai; cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Tăng Ni trụ trì các tự viện; lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại và đông đảo bà con Phật tử và nhân dân địa phương.

Đại diện các cơ quan tỉnh, địa phương tham dự

Đại diện các cơ quan tỉnh, địa phương tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền các cấp đã cử hành nghi lễ trì chú, sái tịnh, an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm và 55 tôn tượng Phật, Bồ-tát, La-hán cầu nguyện cho thế giới hòa bình, Phật pháp xương minh, chúng sinh an lạc.

Chùa Cao trước đây có tên gọi là chùa Mành, ngôi chùa có lịch sử lâu đời, được xây dựng vào thời Lê. Trải qua thời gian, chùa chỉ còn lại những dấu tích như: nền móng, bia đá, gạch ngói và chân tảng.

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu tại buổi lễ

Năm 2011, bà con Phật tử đã kêu gọi xây dựng lại ngôi chùa 3 gian để thờ Phật. Năm 2017, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Tĩnh Hải về làm trụ trì.

Năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo chùa Cao với diện tích 20.000 m2. Năm 2020, chùa bắt đầu được xây dựng lại với một số nét kiến trúc độc đáo như tượng Phật, cầu kính. Trong quá trình xây dựng, tôn tạo lại chùa, tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm là một hạng mục quan trọng.

Tôn tượng tứ diện Quán Thế Âm Bồ-tát cao 31 m

Tôn tượng tứ diện Quán Thế Âm Bồ-tát cao 31 m

Sau 3 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thiện; tượng đài Bố-tát Quán Thế Âm gồm 4 thân dựa vào nhau có chiều cao 31 m, thiết kế 10 tầng, bên trong có cầu thang bộ. Trong lòng tượng có 4 pho tượng Đức Bổn Sư bằng đồng gồm: Tôn tượng đản sinh, xuất gia, thành đạo và tượng nhập Niết-bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.
Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, ngày 16-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 361/QĐ-HĐTS chính thức chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự.

Thông tin hàng ngày