Thanh Hóa: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì các chùa trong tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 26-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh.

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, buổi lễ diễn ra nội bộ, đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông qua các quyết định bổ nhiệm trụ trì. Theo đó, quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Tâm Hiện, thế danh Trần Văn Quyền (sinh năm 1981), Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Nghi Sơn, trụ trì chùa Đót Tiên (thị xã Nghi Sơn) về kiêm nhiệm trụ trì chùa Phúc Lâm (thị xã Nghi Sơn).

Bổ nhiệm, điều chuyển Sư cô Thích nữ Nhuận Quân, thế danh Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1986), tu học tại chùa Tăng Phúc (TP.Thanh Hóa) về trụ trì chùa Khánh Hưng, xã Tân thọ (huyện Nông Cống).

Bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Tâm Nhơn, thế danh Nguyễn Thị Cạy (sinh năm 1944), tu học tại chùa Phúc Lâm (thị xã Nghi Sơn) làm phó trụ trì chùa Phúc Lâm (thị xã Nghi Sơn).

Thượng tọa Thích Tâm Đức trao quyết định và chúc mừng các chư Tăng, Ni được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm, điều chuyển.

Thượng tọa Thích Tâm Đức trao quyết định và chúc mừng các chư Tăng, Ni được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm, điều chuyển.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Đức chúc mừng các tân trụ trì. Thượng tọa bày tỏ kỳ vọng chư tôn đức Tăng, Ni với nhiệm vụ mới được phân công, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy năng lực, tăng cường công tác quản lý, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các đoàn thể đưa hoạt động Phật sự của các chùa đi vào nề nếp đúng với quy định của Hiến chương GHPGVN, là nơi thể hiện tín ngưỡng của nhân dân và bà con Phật tử.

Thượng tọa cũng đề nghị văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các ban chuyên môn tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Tăng, Ni mới được bổ nhiệm trụ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày