Thanh Hóa: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bái Nại đến Đại đức Thích Quảng Đạo

Thượng tọa Thích Tâm Định trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bái Nại đến Đại đức Thích Quảng Đạo
Thượng tọa Thích Tâm Định trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bái Nại đến Đại đức Thích Quảng Đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Bái Nại (xã Nga Hải, H.Nga Sơn, Thanh Hóa) đến Đại đức Thích Quảng Đạo vào ngày 29-4 vừa qua.
Cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh Thanh hóa, H.Nga Sơn, địa phương sở tại và các tín đồ Phật tử...

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Phong, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã thông qua quyết định số 95/QĐ-BTSPG, ngày 6-4-2021 về việc bổ nhiệm, điều chuyển Đại đức Thích Quảng Đạo tu học tại chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa) về trụ trì chùa Bái Nại (xã Nga Hải, H.Nga Sơn).

Đại đức Thích Nguyên Phong công bố quyết định
Đại đức Thích Nguyên Phong công bố quyết định

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm từ Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Đại đức Thích Quảng Đạo đã dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một vị trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học theo Chánh pháp, luôn tuân thủ theo Hiến chương GHPGVN, nội quy của Ban Tăng sự và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Đức đã phát biểu nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử. Thượng tọa mong muốn, sau khi chính thức trở thành trụ trì chùa Bái Nại, Đại đức tân trụ trì sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử tại đây tu tập tinh tấn. Thượng tọa cũng kêu gọi Phật tử tại địa phương một lòng hộ trì Chánh pháp, cùng với Đại đức trụ trì chung lo Phật sự.

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu

Dịp này, Thượng tọa Thích Tâm Định cũng đã sách tấn Đại đức tân trụ trì cần nỗ lực tu học, nghiêm trì giới luật, là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ, Phật tử; quản lý và điều hành Phật sự tại chùa đúng theo Hiến chương GHPGVN và quy định của pháp luật; phối hợp tốt với các cấp chính quyền thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội.

Trước đó, chùa Bái Nại cũng đã tổ chức trai đàn chẩn tế, đốt nến và phóng sinh chim bồ câu cầu nguyện quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày