Thanh Hóa: PG huyện Thọ Xuân tổ chức đại hội

GNO - Sáng nay, 19-11, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Thọ Xuân (thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần IV, nhiệm kỳ  2016 - 2021. 
daihoi tho xuan 4.jpg
Quang cảnh đại hội sáng nay, 19-11

Theo báo cáo tại đại hội, đến thời điểm hiện nay toàn huyện có 56 ngôi chùa, hiện có 20 ngôi chùa đang duy trì thờ phụng và 4 chùa có s­ư trụ trì, 2 chùa đang hoàn thiện thư tục hồ sơ xin bổ nhiệm trụ trì. Với 6 vị Tăng Ni, 19 đạo tràng hội Phật tử trong huyện với hơn 30 ngàn hội viên sinh hoạt tại các đạo tràng và hơn 1.000 thanh thiếu niên Phật tử, không kể hàng ngàn tín đồ không có điều kiện tham gia sinh hoạt thư­ờng xuyên và có 9 đạo tràng Phật tử khu vực cùng sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ vừa qua, BTS PG huyện đã đề nghị giáo hội phân bổ cho 2 tu sĩ về 2 chùa trong huyện hướng dẫn Phật tử tu học và xây dựng; hiện đang hoàn thiện hồ sơ về trụ trì chùa Thiên Phước - xã Phú Yên, chùa Phúc Long - Thọ Nguyên, đ­ược các cấp chính quyền, các ngành, MTTQ và đồng bào Phật tử quan tâm ủng hộ.Đặc biệt trong công tác từ thiện xã hội, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã quyên góp, ủng hộ hơn 1,41 tỷ đồng và nhiều quà tặng khác cho các đối t­ượng khó khăn và đồng bào bão lụt, động đất sóng thần...Nhiều bằng tuyên dương, bằng khen của BTS PG tỉnh, chính quyền địa phương đã được trao tặng tới tập thể, cá nhân BTS PG huyện Thọ Xuân trong dịp này.

daihoi tho xuan 1.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Định, Phó BTS PG tỉnh trao bằng tuyên dương

daihoi tho xuan 3.jpg
Và nhiều bằng khen của chính quyền đã được trao nhân đại hội

daihoi tho xuan 2.jpg
Tân BTS PG huyện ra mắt đại hội, nhận nhiệm vụ

Sau đó, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách thành viên tân BTS GHPGVN huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) gồm 19 vị, Ban Thường trực 7 vị do ĐĐ.Thích Tâm Minh tiếp tục đảm nhiệm chức danh trưởng BTS.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày