Thanh Hóa sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

GNO - Sáng 30-7, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.


hội nghị so ket (14).jpg
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, cùng sự tham gia của các thành viên BTS tỉnh, huyện; trưởng/ phó thư ký, văn phòng các ban ngành chuyên môn của tỉnh hội; trụ trì các chùa trong địa bàn tỉnh; ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó ban Dân vận tỉnh ủy; bà Lê Thị Huyền, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Hồ Việt Anh, Phó ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh.

hội nghị so ket (4).jpg
Chư tôn đức chứng minh

hội nghị so ket (3).jpg
TT.Thích Tâm Đức phát biểu

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực BTS đã hoàn thành việc xây dựng chùa tại các huyện miền núi. Ra quyết định ban hành quy định Tăng sự nhiệm kỳ 2017-2022; thành lập BTS Phật giáo huyện Như Thanh, Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Quan Hóa - hoàn thành kế hoạch thành lập BTS Phật giáo cấp huyện đạt 100%; 27/27 huyện, thị, thành phố có BTS Phật giáo; kiện toàn lại một số ban ngành cấp tỉnh.

Tổng số Tăng Ni 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh là 181 vị; số chùa có sư trụ trì trong tỉnh 138 ngôi.

6 tháng qua, Giáo hội tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều cuộc vận động đóng góp xây dựng các quỹ từ thiện xã hội, tổng số tiền từ thiện là: 6.383.759.000 đồng.

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo cụ thể của các ban ngành trực thuộc tỉnh hội. Báo cáo tình hình xây dụng cũng như sinh hoạt tôn giáo tại các chùa, các BTS mới thành lập trên các huyện miền núi cao như Mường Lát, Bá Thước, Quan Hóa…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2019 của BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót cần khắc phục để làm tốt hơn công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2019.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh đã trao giấy khen cho các chùa đạt chuẩn chùa cảnh tinh tiến - gương mẫu năm 2018 - 2019. BTS Phật giáo tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong Đại lễ Phật đản 2019.

hội nghị so ket (9).jpg
TT.Thích Tâm Đức tặng bằng khen cho các tập thể

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày