Thảo luận về lễ phục dành cho cư sĩ

GNO - Ban Văn hóa T.Ư vừa tổ chức buổi tọa đàm - thảo luận, lấy ý kiến cũng như thẩm định về lễ phục dành cho cư sĩ tại gia.

Tọa đàm diễn ra chiều 21-9, tại TP.HCM, do TT.Thích Thọ Lạc, UVTK HĐTS, Trưởng ban Văn hóa T.Ư chủ trì, cùng các thành viên Ban Văn hóa T.Ư, đại diện Hiệp hội Dệt may VN và các nhà may pháp phục Phật giáo tham dự.

H1.jpg


Chư tôn đức lãnh đạo Ban Văn hóa T.Ư chủ trì tọa đàm

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Thọ Lạc cho biết, từ năm 2014, được sự chấp thuận của HĐTS, Ban Văn hóa tiến hành thực hiện 4 đề án lớn với tên gọi “Định hướng đặc trưng pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ và di sản văn hóa Phật giáo VN”. Trong đó, vấn về pháp phục đã được thảo luận nhiều lần và có sự thống nhất về pháp phục dành cho chư Tăng Ni.

Theo TT.Thích Thọ Lạc, phiên tọa đàm này nhằm tìm hiểu lại pháp phục cư sĩ theo tiến trình lịch sử; thẩm định các mẫu pháp phục cư sĩ do các đơn vị hợp tác, các nhà may thiết kế để có cơ sở trình TƯGH, tiến tới việc hướng dẫn thống nhất lễ phục cư sĩ.

Ngay sau đó, toàn thể đại biểu đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu liên quan đến lễ phục cư sĩ như màu sắc, chất liệu vải, kiểu dáng, giá thành… từ chư tôn đức Tăng Ni, chuyên gia về thời trang, đại diện các cơ sở may pháp phục.

Đúc kết phiên tọa đàm, HT.Thích Bửu Chánh, UVTT HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư ghi nhận sự tham dự và đóng góp ý kiến từ các đại biểu. Hòa thượng khẳng định, Ban Văn hóa T.Ư sẽ có những tham mưu phù hợp để HĐTS ban hành văn bản thống nhất về lễ phục trong sinh hoạt Phật giáo đối với chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử - góp phần bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa Phật giáo.

H2.jpg
Đại biểu tham dự tọa đàm

H3.jpg
Đại biểu góp ý kiến tại tọa đàm

Bo Thiên - Minh Tiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày