Thêm 15 tình nguyện viên Phật giáo hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

15 tình nguyện viên Phật giáo phục vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy
15 tình nguyện viên Phật giáo phục vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-1, chùa Giác Ngộ (quận 10, TP.HCM) tổ chức đợt xuất phát đội tình nguyện viên gồm 15 vị đến hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Lễ diễn ra tại chùa Giác Ngộ

Lễ diễn ra tại chùa Giác Ngộ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Trưởng ban Điều phối tình nguyện viên Phật giáo, trụ trì chùa Giác Ngộ đã ghi nhận sự dấn thân của các tình nguyện viên trong những ngày cận kề Tết, cho thấy được tinh thần giúp đời cứu người của những người con Phật không ngại khó khăn, nguy nan.

Sau nhiều lần vận động và đưa đón tình nguyện viên phục vụ tại các bệnh viện điều trị Covid-19, Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết bên cạnh công việc cụ thể chăm sóc người bệnh, với tình thương yêu và năng lượng tích cực, lạc quan mà các tình nguyện viên mang lại cho bệnh nhân chính là "chất xúc tác" giúp bệnh nhân F0 chẳng may nhiễm nặng chóng lành bệnh.

Các tình nguyện viên rời chùa Giác Ngộ đến bệnh viện Chợ Rẫy sáng nay

Các tình nguyện viên rời chùa Giác Ngộ đến bệnh viện Chợ Rẫy sáng nay

Là người trực tiếp đón nhận và quản lý, trợ giúp cho tình nguyện viên, ThS.BS.Võ Thị Anh Thơ, Phó Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá cao tinh thần phụng sự của các tình nguyện viên. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, có hơn 200 bệnh nhân Covid-19 thuộc tầng tháp thứ 3 đang được điều trị, trong đó khoảng 80 bệnh nhân thuộc tình trạng nặng, cần đến sự chăm sóc của các tình nguyện viên.

“Tình nguyện viên đi đến bệnh viện, các bạn đảm đương những công việc rất quan trọng chăm sóc bệnh nhân từ cho ăn, tắm rửa, vệ sinh, bầu bạn để họ không bị cô đơn, trầm cảm”, bác sĩ chia sẻ.

Ngay sau buổi lễ, các tình nguyện viên chính thức đến Bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc đến các bệnh nhân Covid-19.

15 tình nguyện viên Phật giáo hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19

15 tình nguyện viên Phật giáo hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày