Đón, tri ân 16 tình nguyện viên Phật giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Ông Lưu Mạnh Hải, đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao Bằng khen đến tình nguyện viên Phật giáo
Ông Lưu Mạnh Hải, đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao Bằng khen đến tình nguyện viên Phật giáo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-12, tại khách sạn Minh Tâm (quận 10), Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp Ủy ban MTTQVN TP, Ban Tôn giáo TP tổ chức đón và tri ân tình nguyện tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Đợt này, có 16 tình nguyện viên tôn giáo, trong đó có 13 tình nguyện viên Phật giáo hoàn thành thiện nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (thuộc cơ sở 2 - Bệnh viện Ung bướu TP.HCM).

Thông tin sơ nét về kết quả công tác của tình nguyện viên, BSCKI Phạm Hoàng Dương, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết: “Nhiều tình nguyện viên tham gia ở đây, cứ thầm lặng làm việc, bất kể việc nặng nhẹ gì cũng chỉ chăm và tận tụy. Trải qua khó khăn bước đầu, tất cả không kể lực lượng y tế hay tình nguyện viên đều cố gắng cùng một mục đích là chăm sóc bệnh nhân. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó”.

Bà Phan Kiều Thanh Hương chia sẻ thân mật cùng các tình nguyện viên Phật giáo

Bà Phan Kiều Thanh Hương chia sẻ thân mật cùng các tình nguyện viên Phật giáo

Phát biểu tại buổi tri ân, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự tham gia hỗ trợ của các tình nguyện viên tôn giáo. Sau thời gian ba tháng tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19, các tình nguyện viên đã trở về, kết thúc đợt tham gia phòng chống dịch.

“Đến nay, số ca tử vong đã giảm rất nhiều, trong đó ngoài sự đóng góp của lực lượng y tế còn có sự đóng góp của các tình nguyện viên”, bà Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP nhấn mạnh.

Dịp này, tri ân tình nguyện viên, Ủy ban MTTQVN TP, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP đã trao Giấy khen, Bằng tuyên dương công đức đến tình nguyện viên Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày