Thiền phái Chúc Thánh tổ chức về nguồn, hội thảo khoa học

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Nghiên cứu tôn giáo phối hợp với Ban điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh - Lịch sử hình thành và phát triển”, sẽ diễn ra nhân lễ Về nguồn sắp tới, vào các ngày 18, 19, 20-12 tại tổ đình Chúc Thánh (TP.Hội An, Quảng Nam).

Hơn 100 bài tham luận xoay quanh nội dung Danh thắng - Kiến trúc; Nhân vật - Lịch sử; Văn chương - Tư tưởng thuộc Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh sẽ được trình bày tại hội trường chính của Resort Le Belhamy, TP.Hội An.

Dịp này, Ban tổ chức còn trình chiếu bộ phim Chúc Thánh vang vọng tiếng hét Lâm Tế và các phim sử liệu về Thiền phái Chúc Thánh.

tominh hai.jpg


Tượng Tổ sư Minh Hải-Pháp Bảo tôn thờ tại tổ đình Chúc Thánh, Hội An

Được biết, Thiền phái Chúc Thánh được Tổ sư Minh Hải-Pháp Bảo khai sáng vào thế kỷ XVIII tại tổ đình Chúc Thánh, là một trong những dòng Thiền lớn truyền thừa tại Việt Nam. Hội thảo lần này nhằm ghi nhận những đóng góp của Thiền phái Chúc Thánh trong sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam và trên thế giới.

Tổ sư Minh Hải (1670-1746) là một trong những vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ 18, thế danh Lương Thế Ân, sinh vào giờ Tuất, ngày 28-6-Canh Tuất (1670) nhằm vào năm Khang Hy thứ 8 - triều nhà Thanh tại làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc.

Vào năm Ất Hợi (1695), Tổ sư Minh Hải-Pháp Bảo theo phái đoàn ngài Thạch Liêm sang tham dự giới đàn Thiền Lâm- Huế. Sau khi giới đàn hoàn mãn, ngài vào Hội An - đến làng Thanh Hà, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn (nay là phường Tân An, TP.Hội An) trác tích khai sơn chùa Chúc Thánh, xuất kệ truyền thừa lập nên thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh:

“Minh Thiệt Pháp Toàn Chương

Ấn Chơn Như Thị Đồng

Chúc Thánh Thọ Thiên Cửu

Kỳ Quốc Tộ Địa Trường

Đắc Chánh Luật Vi Tông

Tổ Đạo Giải Hạnh Thông

Giác Hoa Bồ Đề Thọ

Sung Mãn Nhơn Thiên Trung”.

Ngài thâu thần thị tịch, vào ngày mồng 7-11-Bính Thân (1746), sau 49 năm hoằng hóa tại đất Quảng, trụ thế 77 tuổi. Đồ chúng cung thỉnh nhục thân của ngài nhập bảo tháp ở phía Tây Nam trong khuôn viên tổ đình Chúc Thánh, TP.Hội An.

Chúc Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày