Thiền sư Pomnyun Sunim sẽ thuyết pháp trực tuyến

Thiền sư Pomnyun Sunim - Ảnh: New York Times
Thiền sư Pomnyun Sunim - Ảnh: New York Times

GNO - Thông tin từ The Korea Herald, Thiền sư Pomnyun Sunim (Hàn Quốc) sẽ trực tuyến các buổi pháp thoại với chủ đề “Đối thoại với Thiền sư Pomnyun Sunim: Về cuộc sống, tình yêu, thành công và hạnh phúc” trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Theo đó, chương trình trực tuyến diễn ra trong 4 ngày: 13, 14-11 và 19, 20-12 theo các khung giờ địa phương dành cho Phật tử và người dân nhiều nơi trên thế giới tại Aukland, Sydney, Tokyo, Bắc Kinh, Hong Kong, Singapore, Bangkok, Jakarta, New Delhi, Moscow, Amsterdam, Berlin, Paris, Stockholm, Luân Đôn, Montreal, New York, Los Angeles, Vancouver.

Thiền sư Pomnyun Sunim nổi tiếng với sự gần gũi và hướng dẫn dễ hiểu khi giảng pháp, theo hình thức vấn - đáp. Qua đó, Phật tử sẽ “có thể tự mình nhận diện những xung đột bên trong, sự vô minh của bản thân và được thiền sư gợi mở để có sự hiểu biết và cách thức giảm thiểu khổ đau cho chính mình trên tinh thần giáo pháp của Đức Phật”.


Ngoài ra, thiền sư còn là người sáng lập và điều hành nhiều tổ chức từ thiện xã hội tại Hàn Quốc và thế giới như: tổ chức JTS - Join Together Society với sứ mệnh loại bỏ nghèo đói thông qua các viện trợ nhân đạo và phương thức phát triển bền vững; Good Friends - trung tâm hòa bình, nhân quyền dành cho người tị nạn; chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững EcoBuddha. Trong nhiều năm qua, thiền sư cũng làm việc gần gũi với Mạng lưới Phật tử Nhập thế Quốc tế (INEB, trụ sở tại Thái Lan).

Đức Hòa
(theo The Korea Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày