Thỉnh tượng Bổn Sư lên sàn chánh điện Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng 29-1-2016, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự đã thân lâm công trình đang xây dựng để cầu nguyện, giám sát việc cung thỉnh tôn tượng Đức Bổn Sư thượng sàn chánh điện.

Tuong Phat (1).jpg

Hòa thượng Phó Pháp chủ trước tôn tượng sau khi làm nguội phần cơ bản

Tôn tượng Đức Bổn Sư được tôn tạo bằng đồng, do các nghệ nhân Việt Nam thực hiện, đúc rời 3 phần, tổng trọng lượng hơn 36 tấn.

Lễ đúc đồng được chính thức cử hành trang nghiêm vào ngày 31-10-2015 (nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm, 19-9-Ất Mùi) với sự tham dự cầu nguyện của của chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, chư Tăng Ni, quan khách và hàng ngàn Phật tử.

Sau hơn 2 tháng làm nguội, hôm nay, theo đúng tiến độ, ê-kip kỹ thuật đã chính thức cung thỉnh các phần tượng thượng sàn chánh điện và tiếp tục các công đoạn hoàn thiện tại nơi tôn trí chính thức.

Được biết, vừa qua, Ban Thường trực BTS PG TP đã chọn Việt Nam Quốc Tự làm nơi tổ chức Pháp hội Dược Sư Tiêu tai diên thọ: “Kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận” vào đầu năm mới Bính Thân, từ 6 đến mùng 8 Tết.

Tuong Phat (2).jpg

Hòa thượng nhất tâm cầu nguyện Long thần hộ pháp gia hộ mọi sự hanh thông, thành tựu Phật s

Tuong Phat (4).jpg

Hòa thượng cầu nguyện tại nơi sẽ tôn trí tôn tượng Đức Phật

Tuong Phat (5).jpg

Chư vị Hòa thượng và Đại đức cùng nhân viên kỹ thuật cầu nguyện

Tuong Phat (12).jpg

Cần cẩu đưa từng phần tôn tượng lên sàn chánh điện

Tuong Phat (9).jpg
Tuong Phat (11).jpg

Sau đó kéo định vị tại nơi sẽ tôn trí tôn tượng -
Đây là pho tượng bằng đồng thờ trong chánh điện lớn nhất VN cho đến hiện nay

IMG_3963.JPG
IMG_4076.JPG
IMG_4093.JPG
IMG_4023.JPG
IMG_4041.JPG
IMG_3959.JPG

>> Trang nghiêm lễ đúc đồng tôn tạo Tượng Đức Bổn Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày