Quán ăn Thái (Buddha bar - grill) đã bị phong tỏa

GNO - Theo nguồn tin chính thức của Báo Giác Ngộ, Ủy ban Nhân dân Q.2 đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ điểm ăn uống và giải trí, tên đăng ký là “quán ăn Thái”, biển hiệu là “Buddha bar - grill”, tại số 7 đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM, vì nơi đây có thực khách mắc bệnh Covid-19 từng đến.

image2.jpg
Điểm ăn uống và giải trí tại số 7 đường Thảo Điền, Q.2 đã bị phong tỏa từ ngày 19-3

Quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa, thắt chặt an ninh khu vực quán ăn uống giải trí này để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định pháp luật và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ hiện hành.

Quyết định phong tỏa trên do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Q.2 Nguyễn Phước Hưng ký ngày 21-3. Trong nội dung quyết định cho biết thời gian phong tỏa từ ngày 19-3-2020 cho đến khi có thông báo mới.

image0.jpg

Bên ngoài đã gỡ biển, quan sát qua khe cửa hẹp, bên trong vẫn còn chữ "Buddha" cách điệu

Theo quan sát của phóng viên Báo Giác Ngộ tại hiện trường đầu giờ sáng nay 23-3, khu vực này vắng tanh, có sự canh gác của dân phòng và công an. Các biển hiệu gắn đèn bên ngoài (như ảnh được thấy trên mạng) đã được tháo gỡ, thay vào đó là biển nhỏ ghi chữ rõ ràng: “Quán ăn Thái”. Vết tháo gỡ biển bên ngoài cũ, có lẽ từ đã lâu.

Tuy nhiên, phía sâu bên trong hẻm, qua khe cửa đã đóng, vẫn giữ biển hiệu với các ký tự cách điệu của chữ “Buddha bar - grill”.

Điểm ăn uống giải trí này mở cửa từ 2g chiều cho tới 4g khuya mỗi ngày.

image3.jpg

Điểm ăn uống giải trí này mở cửa từ 2 giờ chiều đến 4 giờ khuya hằng ngày

Được biết, sau khi thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM chiều 21-3, được các phương tiện truyền thông dẫn lại, tìm kiếm người từng đến điểm ăn uống giải trí này vì có khách bị nhiễm Covid-19 là các bệnh nhân số 91 và 97... thông báo có đề cập tới chữ “Buddha bar”, làm dư luận tín đồ Phật tử bức xúc.

Ghi nhận ít nhất có 4 trường hợp phát hiện dương tính với Covid-19 liên quan tới điểm ăn uống giải trí chủ yếu hoạt động về đêm tại đây.

Thông tin phóng viên Báo Giác Ngộ có được, điểm ăn uống, giải trí trên thuộc hộ kinh doanh cá thể nhà hàng Quán ăn Thái, có đăng ký kinh doanh hợp pháp với cơ quan chức năng tại địa chỉ hiện hữu.

Nói với Báo Giác Ngộ, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cho biết hôm nay, 23-3, Giáo hội TP.HCM đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng của Thành phố và Q.2 về vấn đề này.

Hoàng Độ - Hà Phương

Xem tin liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày