Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Sri Lanka tham dự lễ Vesak

GNO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tới Sri Lanka vào ngày 11-5 để tham dự lễ hội Phật giáo lớn nhất, ngày Vesak.

1494141883-modi--pib.jpg


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Lễ kỷ niệm Ngày Vesak Quốc tế được tổ chức tại Colombo từ ngày 12 đến 14-5 sẽ bao gồm một Hội nghị Phật giáo Quốc tế, trong đó có hơn 400 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia.

Trong chuyến đi 2 ngày, lần thứ hai đến Sri Lanka từ khi trở thành Thủ tướng, ông Modi cũng có thể ghé thăm Kandy ở tỉnh miền Trung, nơi nổi tiếng về sản xuất chè Ceylon, các quan chức cho biết hôm 7-5.

Tại tỉnh miền Trung, Thủ tướng dự kiến sẽ làm việc với các nhân viên làm vườn chè, các quan chức cho biết.

Ông cũng dự kiến sẽ thăm một số ngôi chùa Phật giáo.

Theo báo cáo của Sri Lanka, gần 6.000 cảnh sát sẽ được nước chủ nhà triển khai như một phần của an ninh đặc biệt cho Modi.

Được biết, ông Modi đã đến Sri Lanka vào năm 2015. Ông Modi đã nhấn mạnh đến cam kết của Ấn Độ trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng trong khu vực lân cận và khẳng định sự hỗ trợ tiếp tục để thực hiện tầm nhìn của lãnh đạo Sri Lanka cho một Sri Lanka ổn định, hòa bình và thịnh vượng.

Văn Công Hưng (theo The Statesman)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày