Những ngày làm việc đầu tiên của nhóm tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai

Với niềm tin chiến thắng đại dịch
Với niềm tin chiến thắng đại dịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau khi tập huấn, 35 tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai, trong đó có 23 Tăng Ni đã bắt đầu dấn thân vào công tác chống dịch ở các khu phố, các phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tinh thần quyết tâm, hết mình phục vụ.

35 tình nguyện viên được phân làm hai nhóm làm việc. Nhóm phục vụ cộng đồng trong 2 ngày qua với sự hướng dẫn, sắp xếp của Sở Y tế tỉnh đã kết hợp cùng trung tâm y tế các phường hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm cho bà con ở phường Trung Dũng và phường Long Bình Tân.

Nhóm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Nhóm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Tuy là những ngày đầu làm việc những với trái tim yêu thương của người con Phật, tinh thần nhiệt huyết của những người trẻ - sứ giả Như Lai đã nhanh chóng phối hợp công việc một cách linh hoạt, đạt hiệu quả cao. Cũng gặp không ít khó khăn nhưng tất cả đã đồng lòng vượt qua để giúp đỡ bà con trong việc lấy mẫu xét nghiệm.

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít nhưng hiện lên trên ánh mắt là sự vui vẻ, thân thiện trong những lúc giúp bà con lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch trong thời gian sớm nhất.

Nhóm tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng

Nhóm tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng

Nhóm tình nguyện viên còn lại vẫn miệt mài thực tập trong các bước quy chuẩn đã được y bác sỹ hướng dẫn, cùng nhau thực tập lấy mẫu để sẵn sàng sáng ngày 30-8 lên đường tiến thẳng vào khu cách ly phục vụ bệnh nhân.

Nhóm còn lại đang tập huấn để ngày 30-8 lên đường vào khu cách ly phục vụ bệnh nhân

Nhóm còn lại đang tập huấn để ngày 30-8 lên đường vào khu cách ly phục vụ bệnh nhân

Tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai do Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh điều phối

Tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai do Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh điều phối

Hành trình phía trước của tình nguyện viên Phật giáo tỉnh có những khó khăn nhưng ai cũng quyết tâm về một niềm tin, một tinh thần mà nguồn năng lượng được vun bồi từ sự thực tập chánh niệm, sự an trú và che chở của Đức Thế Tôn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày