Thừa Thiên Huế: 83 Tăng Ni sinh viên dự thi tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa X (2018-2022)

Kỳ thi tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa X được tổ chức trong 3 ngày 1, 2 và 3-8
Kỳ thi tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa X được tổ chức trong 3 ngày 1, 2 và 3-8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-8, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Cử nhân Phật học cho 83 Tăng Ni sinh viên khóa X, niên khóa 2018-2022 tại cơ sở 2 (phường An Tây, TP.Huế).

Tại lễ khai mạc, Hội đồng Điều hành Học viện đã công bố quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Cử nhân Phật học do Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viện Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế làm chủ tịch.

Trước khi chính thức diễn ra kỳ thi, Hòa thượng Viện trưởng đã có lời chúc mừng Tăng Ni sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp. “Tăng Ni sinh tự tin, vận dụng tất cả những kiến thức đã học trong bốn năm để làm bài thi thật tốt” Hòa thượng khuyến tấn.

Sau hồi trống khai mạc, các thí sinh bắt đầu thi môn kinh Trường A Hàm, chiều cùng ngày và các ngày 2, 3-8 Tăng Ni sinh tiếp tục thi các môn Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Luật học Phật giáo, Hán văn Phật học, Luận đại trí độ, Anh văn hoặc Trung văn.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, Học viện sẽ tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho 17 Tăng Ni sinh viên.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Hòa thượng Viện trưởng thị sát phòng thi
Hòa thượng Viện trưởng thị sát phòng thi
Chư tôn đức Hội đồng thi tốt nghiệp

Chư tôn đức Hội đồng thi tốt nghiệp

83 Tăng Ni sinh khóa X tham gia kỳ thi tốt nghiệp

83 Tăng Ni sinh khóa X tham gia kỳ thi tốt nghiệp

Hòa thượng Viện trưởng khuyến tấn Tăng Ni sinh

Hòa thượng Viện trưởng khuyến tấn Tăng Ni sinh

Trao đề thi tốt nghiệp đến giám thị

Trao đề thi tốt nghiệp đến giám thị

Hòa thượng Thích Quang Nhuận khai trống thi

Hòa thượng Thích Quang Nhuận khai trống thi

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi

Tăng Ni sinh nghiêm túc làm bài

Tăng Ni sinh nghiêm túc làm bài

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày