Thừa Thiên Huế: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng tại Festival 2022

Poster Festival Huế 2022
Poster Festival Huế 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo thông tin về lễ hội Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

Theo đó, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25-6 tại quảng trường Ngọ Môn. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động trong tuần lễ Festival 2022 như: lễ hội ẩm thực "Kinh đô ẩm thực Huế với bốn phương", "Chợ quê ngày hội", lễ hội khinh khí cầu "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời", chương trình nhạc Trịnh dành cho đối tượng không chuyên...

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival 2022 thông tin về Tuần lễ Festival.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival 2022 thông tin về Tuần lễ Festival.

Ngoài ra, tại Festival Huế 2022 còn có các chương trình triển lãm, hội thảo, biểu diễn nghệ thuật của các đoàn trong nước và quốc tế với sự tham gia của 700 nghệ sĩ chuyên nghiệp và hàng nghìn diễn viên không chuyên.

Chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin” được tổ chức tại Festival Huế 2018
Chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin” được tổ chức tại Festival Huế 2018

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2022 cho biết: “Văn hóa Phật giáo Huế đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển và đồng hành cùng văn hóa Huế. Vừa qua, tuần lễ Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Huế gồm phần lễ và hội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cố đô. Vì vậy, năm nay, Ban Tổ chức Festival sẽ kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức lễ hội hoa đăng trên sông Hương vào tối 29-6”.

Chương trình Festival Huế lần này sẽ được tổ chức từ ngày 25 đến 30-6.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày