Thừa Thiên Huế: Chùa Từ Lâm khai mạc khóa tu mùa xuân “Bước chân an lạc” cho Phật tử trẻ

Khai mạc khóa tu "Bước chân an lạc" tại chùa Từ Lâm, TP.Huế
Khai mạc khóa tu "Bước chân an lạc" tại chùa Từ Lâm, TP.Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Từ Lâm (P.Thủy Xuân, TP.Huế), sáng 25-2, diễn ra lễ khai mạc khóa tu mùa xuân năm 2023 với chủ đề “Bước chân an lạc” dành cho thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh Phật tử.
Hòa thượng Thích Huệ Phước sách tấn cho Phật tử tại khóa tu

Hòa thượng Thích Huệ Phước sách tấn cho Phật tử tại khóa tu

Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trú trì chùa Từ Lâm, chứng minh cố vấn khóa tu, cùng 120 tu sinh.

Tại lễ khai mạc, Đại đức Thích Thiền Định, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nêu rõ mục đích thiết thực của khóa tu dành cho các bạn trẻ, nhằm hướng dẫn các khóa sinh tu thân, hành thiện. “Ban Tổ chức luôn nỗ lực cung cấp những phương pháp căn bản và thiết thực nhất để các khóa sinh áp dụng vào cuộc sống thường nhật với trái tim đầy nhựa sống”, Đại đức nhấn mạnh.

120 tu sinh tham gia khóa tu tại chùa Từ Lâm

120 tu sinh tham gia khóa tu tại chùa Từ Lâm

Khóa tu mùa xuân 2023 chủ đề “Bước chân an lạc” diễn ra trong ngày 25 và 26-2-2023 với nhiều thời khóa tu tập, thực hành như: lễ Phật, được chư tôn đức hướng dẫn oai nghi, trao đổi vấn đáp Phật pháp, thực hành nghi thức quá đường, thiền hành, sinh hoạt nhóm về các chủ đề Phật pháp…

Khóa tu mùa xuân dành cho Phật tử trẻ

Khóa tu mùa xuân dành cho Phật tử trẻ

Trong thời gian khóa tu diễn ra, các khóa sinh đã có duyên lành được Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư thăm hỏi, động viên, sách tấn và ban thời pháp đến toàn thể đại chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày