Thừa Thiên Huế: Trọng thể lễ khánh thành chùa Từ Lâm

Chánh điện chùa Từ Lâm - Ảnh: Phật giáo Huế
Chánh điện chùa Từ Lâm - Ảnh: Phật giáo Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-4, sau thời gian trùng tu hoàn thiện, chùa Từ Lâm (phường Thủy Xuân, Huế) đã được khánh thành trong một buổi lễ trang trọng với sự tham dự của chư đức Tăng Ni, quý lãnh đạo chính quyền cùng đạo hữu Phật tử các giới.

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, môn phái tổ đình Tường Vân và chư Tăng Ni các tự viện ở cố đô.

Chư tôn đức chứng minh - Ảnh: Phật giáo Huế

Chư tôn đức chứng minh - Ảnh: Phật giáo Huế

Đại diện lãnh đạo chính quyền tham dự có ông Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo TP.Huế và địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Huệ Phước tác bạch - Ảnh: Phật giáo Huế

Hòa thượng Thích Huệ Phước tác bạch - Ảnh: Phật giáo Huế

Trong lời tác bạch, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Lâm cho biết được quý thiện tín Phật tử xa gần trợ duyên, chùa Từ Lâm đã hoàn thành các hạng mục trùng tu như chánh điện, Tăng xá, giảng đường để có nơi sinh hoạt tiện nghi của Tăng chúng, và đủ điều kiện để chùa tổ chức các khóa tu dành cho sinh viên, thanh thiếu niên Phật tử mỗi năm 4 kỳ.

“Chùa Từ Lâm mãi mãi thực hiện tông chỉ nhập thế phụng sự, tốt đời đẹp đạo”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Dịp này, Hòa thượng trú trì đã tuyên dương công đức Phật tử Nhật Trí La Mỹ Phượng, tặng hoa và quà lưu niệm đến các Phật tử hảo tâm cùng nhóm thợ đã góp sức tích cực cho việc đại trùng tu hoàn thành viên mãn.

Được biết chùa Từ Lâm là một ngôi cổ tự do Tổ sư Từ Lâm khai sơn có lịch sử trên 300 năm ở cố đô Huế.

Ảnh: Phật giáo Huế

Ảnh: Phật giáo Huế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày