Thừa Thiên Huế: Đại đức Thích Chí Viên làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà

Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
Tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong 2 ngày 25 và 26-7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Hương Trà lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang lâm chứng minh và tham dự đại hội có chư tôn đức Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế; Chư tôn đức Ban Trị sự các huyện, thị xã cùng 200 đại biểu đại diện cho các cơ sở Phật giáo trên địa bàn và lãnh đạo chính quyền các cấp.

Chư tôn đức Ban Chứng minh

Chư tôn đức Ban Chứng minh

Theo báo cáo tại đại hội, trên địa bàn thị xã Hương Trà có 51 cơ sở tự viện, trong đó có 6 chùa, 45 niệm Phật đường, tịnh thất. Trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, một số chùa và niệm Phật đường trên địa bàn thị xã được xây mới, trùng tu sửa chữa.

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà đã thực hiện tốt công tác Phật sự, nổi bật là hàng năm đã thực hiện tốt các nghi lễ theo truyền thống Phật giáo như: lễ cầu quốc thái dân an, Đại lễ Phật đản, lễ Vu lan...

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Bên cạnh đó, Tăng Ni, Phật tử thị xã đã thực hiện đúng lời Phật dạy, cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm góp phần trang nghiêm Giáo hội.

Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào xã hội, làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” góp phần xây dựng quê hương Hương Trà ngày càng phồn vinh giàu đẹp.

Cá nhân, tập thể nhận bằng tuyên dương công đức

Cá nhân, tập thể nhận bằng tuyên dương công đức

Phát huy vai trò của từng thành viên, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động Phật sự; vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Với tinh thần: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội đã thống nhất suy cử 37 vị tham gia Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà. Đại đức Thích Chí Viên được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày