Thừa Thiên Huế: Khánh thành ngôi chánh điện chùa An Lưu (H.Phú Vang)

Cắt băng khánh thành ngôi chánh điện chùa An Lưu
Cắt băng khánh thành ngôi chánh điện chùa An Lưu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-5, tại chùa An Lưu (xã Phú Mỹ, H.Phú Vang) diễn ra lễ khánh thành ngôi chánh điện chùa An Lưu sau một thời gian đại trùng tu.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, H.Phú Vang, Tăng Ni, Phật tử các tự viện; đại diện lãnh đạo địa phương.

Niệm Phật đường An Lưu (chùa An Lưu) được hình thành vào năm 1952. Năm 1957, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Tâm Ấn, tự Vĩnh Thừa (Tổ khai sơn chùa Châu Lâm), ngôi chùa đã được đặt đá khởi công xây dựng, từ đó nhiều hạng mục công trình phục vụ công tác Phật sự, tu tập của Phật tử được tiếp tục hoàn thành.

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Trải qua thời gian dài, ngôi chùa xuống cấp ảnh hưởng đến việc tu học của bà con Phật tử tại địa phương; Đại đức Thích Đàm Tịnh, trú trì cùng Ban Hộ tự Niệm Phật đường An Lưu đã kêu gọi, phát tâm đại trùng tu, đến nay chánh điện và các hạng mục công trình khác như nhà Tổ, nhà hậu, tôn tượng đài Quán Thế Âm đã hoàn thiện trang nghiêm.

Tại buổi lễ, chư tôn thiền đức cùng quý quan khách đã cắt băng khánh thành và cử hành nghi lễ cầu nguyện tại chánh điện.

Cầu nguyện, khánh tạ Tam bảo tại chánh điện chùa An Lưu

Cầu nguyện, khánh tạ Tam bảo tại chánh điện chùa An Lưu

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức đến Đại đức Thích Đàm Tịnh và Ban Hộ tự Niệm Phật đường An Lưu cùng Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày