Thừa Thiên Huế: Tiếp tục họp giới thiệu nhân sự chuẩn bị Đại hội VIII của Phật giáo tỉnh

Hòa thượng Thích Đức Thanh chủ trì phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 1-9-2022
Hòa thượng Thích Đức Thanh chủ trì phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế chiều 1-9-2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-9, tại chùa Từ Đàm - TP.Huế, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có phiên họp, với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh nhà về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế chủ tọa; Tham dự có Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cùng chư vị Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Hòa thượng Thích Đức Thanh mong muốn Ban Tổ chức Đại hội VIII tích cực làm việc nhằm giới thiệu nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2022-2027 theo Nghị quyết 20/NQ-HĐCM, tuân thủ các yêu cầu theo Hiến chương GHPGVN để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 được diễn ra theo thời gian dự kiến trước 30-9-2022.

Được biết, trước đó ngày 31-8, Tiểu ban Nhân sự Đại hội tỉnh đã cử đoàn gồm Hòa thượng Pháp Tông, Hòa thượng Thích Tịnh Quang - đồng Phó ban Trị sự tỉnh; Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đến chùa Từ Lâm làm việc với Hòa thượng Thích Huệ Phước để mời vào vị trí nhân sự chủ chốt.

Hòa thượng Thích Tịnh Quang báo cáo

Hòa thượng Thích Tịnh Quang báo cáo

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Tịnh Quang đại diện báo cáo kết quả buổi làm việc của đoàn, theo đó Hòa thượng cho biết đã đặt lịch xin làm việc trước với Hòa thượng Thích Huệ Phước. “Ban đầu Hòa thượng còn suy nghĩ, một vài phút sau Hòa thượng rất hoan hỷ”. Hòa thượng Thích Tịnh Quang cho biết Hòa thượng Thích Huệ Phước đã xin “ghi nhận tấm lòng, tri ân, đảnh lễ chư tôn đức ở trong Tiểu ban Nhân sự, đã nghĩ tình và đăng ký vào thăm. Tuy nhiên, nhận lời là một việc, thế nhưng, ngày mai họp cho tôi có một vài ý kiến”. Hòa thượng Thích Tịnh Quang thuật lại sau khi đại diện đoàn truyền đạt ý của Tiểu ban Nhân sự mời Hòa thượng vào chức danh Trưởng ban Trị sự tỉnh.

Ngay sau đó, Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu: “Xin đính chính lời phát biểu của Hòa thượng Tịnh Quang, con chưa hề hoan hỷ vấn đề đồng thuận”. Hòa thượng cho biết “chưa phải hoan hỷ vấn đề chức Trưởng ban, và không thể đồng hóa một cách vô tình”.

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu

Hòa thượng Thích Huệ Phước cũng bày tỏ “hết sức bất ngờ và đột ngột, khi quý Ôn đề cập vấn đề hiệp thương cung thỉnh Trưởng ban Trị sự”.

“Tiểu ban Nhân sự có ý mời con làm Trưởng ban, Tiểu ban Nhân sự động viên rất nhiều để con làm Trưởng ban Trị sự. Con rất nghiêm túc để tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Nhân sự cũng như tình cảm bầu làm Trưởng ban, còn vấn đề làm hay không thì cho phép con trình bày giữa phiên họp”. Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu.

Hòa thượng Huệ Phước cũng nhấn mạnh: “Không dám từ chối, đây là chỉ đạo, và công tác Tăng sai nhưng phải có lề lối, nguyên tắc, chứ không phải chụp rồi bắt bỏ vô như vậy thì không được...”.

Dịp này, Hòa thượng nói thêm về cách làm nhân sự, hoàn cảnh cá nhân trong tương quan với Hội đồng Trị sự và sơn môn pháp phái; về đạo tình, trình tự trước sau trong kế thừa nhân sự lãnh đạo và cho rằng “nên thỉnh Hòa thượng Khế Chơn còn trong khung tuổi cho phép theo quy chế Giáo hội. Vị tôn túc lãnh đạo, vừa lãnh đạo tinh thần, vừa lãnh đạo về hoạt động hành chánh… về đạo lý, có thứ lớp, trước - sau, trên - dưới và có đạo tình, xin Giáo hội thỉnh Hòa thượng Khế Chơn. Nếu không hết trọn nhiệm kỳ, cũng mong Hòa thượng hoan hỷ mấy năm đó nhưng cũng xin Hòa thượng đảm trách cho một thời gian”.

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Lập phát biểu cho rằng nhân sự là công việc nội bộ của Giáo hội và truyền đạt ý của Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội của Trung ương GHPGVN

Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Lập phát biểu cho rằng nhân sự là công việc nội bộ của Giáo hội và truyền đạt ý của Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội của Trung ương GHPGVN

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng tham dự phiên họp, ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu nhân định việc tổ chức đại hội là một Phật sự rất quan trọng, nên đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bám sát chủ đề của đại hội do Trung ương GHPGVN đề ra là: “Kỷ cương - trách nhệm - đoàn kết - phát triển”.

“Do đây là công việc nội bộ của Giáo hội nên Ban Tôn giáo và Ban Dân vận xin dự và lắng nghe. Tuy nhiên, về vấn đề Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, ông Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội của Trung ương GHPGVN. Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất, trong Ban Trị sự, trong Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà và đặc biệt nâng cao vị thế của Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới”, ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Lập nói.

Chư Tăng thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tham dự

Chư Tăng thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tham dự

Được biết, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã có phiên họp bất thường ngày 14-8-2022, sau khi nghe Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027, xin ý kiến về giải pháp cho các vấn đề khó khăn ở 3 tỉnh, trong đó có Thừa Thiên Huế. Chư vị Trưởng lão đã thảo luận, thống nhất và đề nghị tuân thủ các quy định của Hiến chương - cơ sở pháp lý cao nhất của GHPGVN, đặc biệt trong vấn đề giới thiệu nhân sự.

Huấn thị trên đã được đưa vào Nghị quyết số 20/NQ-HĐCM, giao Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh phát hành đến Hội đồng Trị sự GHPGVN để phổ biến và thi hành.

Được biết, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đã ấn định phiên họp toàn Ban Trị sự, Ban Tổ chức vào ngày 11-9-2022. Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nhân sự; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự làm Trưởng Tiểu ban Nội dung Đại hội.

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Giác Đạo

Hòa thượng Thích Giác Đạo

Hòa thượng Thích Đức Thanh

Hòa thượng Thích Đức Thanh

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham dự

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham dự

Thượng tọa Thích Thường Chiếu

Thượng tọa Thích Thường Chiếu

Chư vị thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh

Chư vị thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh

Các vị Phó ban Trị sự tham dự

Các vị Phó ban Trị sự tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày