Thừa Thiên Huế: Trường Trung cấp Phật học tổ chức lễ tốt nghiệp khóa X, khai giảng năm học 2022-2023

Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hiệu trưởng trường trao phần thưởng đến Tăng Ni sinh có kết quả học tập xuất sắc
Hòa thượng Thích Đức Thanh, Hiệu trưởng trường trao phần thưởng đến Tăng Ni sinh có kết quả học tập xuất sắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-10, tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế - Tổ đình Báo Quốc (phường Phường Đúc, TP.Huế), Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp khóa X (2018-2021) và khai giảng năm học 2022-2023.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Chơn Tế, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Thiên; Hòa thượng Thích Phước Minh, Thượng tọa Thích Thường Chiếu, Thượng tọa Thích Nguyên Thành - đồng Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Giám hiệu trường, quý vị giáo thọ cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Đại đức Thích Phước Điền đọc diễn văn khai mạc
Đại đức Thích Phước Điền đọc diễn văn khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật, Đại đức Thích Phước Điền, Phó Hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc.

Theo đó, Trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế là hậu thân của Phật học đường Trung Việt, kế thừa sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài, tạo nguồn nhân lực cho Giáo hội trong việc củng cố, duy trì và phát triển Giáo hội, nhất là trong thời đại cả nước đang đổi mới mạnh mẽ và hội nhập quốc tế, đúng với mục đích giáo dục của GHPGVN.

“Giáo dục đào tạo đội ngũ Tăng Ni trẻ có đạo hạnh, có năng lực, trình độ vững vàng trong quan điểm, thâm hiểu giáo pháp của Đức Phật, có kiến thức sâu và chuyên môn cao, đáp ứng sự phát triển của Giáo hội trong thời đại mới - thời đại khoa học công nghệ 4.0”, diễn văn nêu rõ.

Chư Ni ban giảng huấn
Chư Ni ban giảng huấn

Báo cáo tổng kết cho biết, năm học 2020-2021 có 310 Tăng Ni sinh theo học cả nội và ngoại điển. Trong đó, nội điển có 250 Tăng Ni sinh đang theo học hệ Trung cấp Phật học; ngoại điển 60 Tăng Ni sinh đang học lớp 10, 11 và 12.

Khóa X được tuyển sinh năm 2018, sau 3 năm học, có 76 Tăng Ni sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp và đạt kết quả 100%.

Sau khi tốt nghiệp, Tăng Ni sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh cử nhân Phật học tại các Học viện Phật giáo VN.

Tăng Ni sinh các khóa
Tăng Ni sinh các khóa

Nhằm tạo điều kiện tốt cho Tăng Ni sinh học tập, Ban Giám hiệu đã đào tạo song song hai chương trình nội và ngoại điển. Ngoài chương trình chính thức, nhà trường đã tổ chức các buổi học ngoại khóa và chương trình dã ngoại như: thi báo tường, các công tác an sinh xã hội, tham gia phòng chống dịch Covid-19, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lụt… để Tăng Ni sinh bổ túc kiến thức thực tế.

Ni sinh đang theo học tại trường

Ni sinh đang theo học tại trường

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đức Thanh đã trao bằng tốt nghiệp và có lời đạo từ đến Tăng Ni sinh tốt nghiệp cũng như Tăng Ni sinh đang theo học tại trường.

Dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường đã trao phần thưởng cho các Tăng Ni sinh đạt kết quả xuất sắc và học bổng Trí Thủ đến các Tăng Ni sinh đang theo học.

76 Tăng Ni sinh nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học

76 Tăng Ni sinh nhận bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Lễ tổng kết năm học 2021-2022 và khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế - Tổ đình Báo Quốc

Lễ tổng kết năm học 2021-2022 và khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế - Tổ đình Báo Quốc

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
Tăng Ni sinh được nhận học bổng Trí Thủ
Tăng Ni sinh được nhận học bổng Trí Thủ
Trao bằng tốt nghiệp
Trao bằng tốt nghiệp
Hòa thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Đức Thanh ban đạo từ
Chụp hình lưu niệm
Chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày