Thức uống có đường làm tăng nguy cơ tử vong sớm

GNO - Soda và các loại thức uống có đường không tốt cho sức khỏe. Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng các thức uống chứa nhiều đường làm tăng nguy cơ tử vong sớm.

thucuong.jpg


Soda và các loại thức uống có đường không tốt cho sức khỏe

Nghiên cứu phát hành trên tạp chí Tuần hoàn tháng 3 qua. Các chuyên gia phân tích dữ liệu từ hơn 80.000 người nữ và 37.000 người nam làm việc trong lĩnh vực y tế; quan sát kéo dài trong 30 năm. Người tham gia nghiên cứu hoàn thành bảng khảo sát về chế độ ăn sau mỗi 4 năm, một bảng hỏi về lối sống và sức khỏe tổng thể sau mỗi 2 năm.

Kết quả cho thấy, người càng uống nhiều loại thức uống có đường như nước ngọt, nước ép trái cây đóng chai, nước uống tăng lực, nước uống bổ sung năng lượng dùng trong thể thao đều có nguy cơ tử vong cao trong thời gian diễn ra nghiên cứu.

Cụ thể, người uống 6 phần thức uống có đường mỗi tuần có cao hơn 6% nguy cơ tử vong so với người uống chỉ 1 lần nước uống có đường mỗi tháng. Người uống từ 1 - 2 thức uống có đường mỗi ngày có cao hơn 14% nguy cơ tử vong so với người uống chỉ 1 phần nước có đường mỗi tháng.

Kết quả nghiên cứu này giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn các nhân tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong sớm và bệnh tật như: hút thuốc lá, hấp thu cồn, hoạt động thể chất, tiêu thụ rau củ quả và thịt đỏ.

Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp căn cứ cho việc giới hạn hấp thu thức uống có đường và thay thế chúng bằng các loại thức uống khác, tốt nhất là nước lọc để cải thiện sức khỏe toàn diện và tuổi thọ - chia sẻ của tác giả nghiên cứu Vasanti Malik, khoa Dinh dưỡng, Đại học Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy nước uống có hàm lượng đường cao gây tăng cân, làm tăng nguy cơ tiểu đường tuýp 2, bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên rất ít nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa hấp thu thức uống có đường và nguy cơ tử vong sớm.

Trong nghiên cứu này, các chuyên gia đã chỉ ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa nguy cơ tử vong tăng cao từ bệnh tim mạch do uống các thức uống ngọt. Người uống từ 1 - 2 thức uống có đường mỗi ngày sẽ có thêm 31% nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim mạch, so với người không thường xuyên uống đồ ngọt.

Huệ Trần
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Có 3 sự thay đổi Trưởng ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được GHPGVN chuẩn y

GNO - Cho đến nay, sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, dù muộn hơn so với kế hoạch của Trung ương GHPGVN, tất cả 34/34 tỉnh, thành phố đã tổ chức hoàn tất Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với định hướng sáp nhập các ban chuyên môn theo định hướng tinh gọn của Giáo hội.
Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang thay Hòa thượng Thích Gia Quang

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN cho Báo Giác Ngộ biết, ngày 16-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ấn ký Quyết định số 361/QĐ-HĐTS chính thức chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031, Thượng tọa Thích Thanh Phúc làm Trưởng ban Trị sự.

Thông tin hàng ngày