Thượng tọa Thích Đạt Đức: Mong Giáo hội quan tâm tới vai trò của đại diện liên phường, xã

Thượng tọa Thích Đạt Đức - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Thượng tọa Thích Đạt Đức - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 1-7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện cũng dừng hoạt động. Điều này dẫn đến ưu tư của Tăng Ni trong việc quản lý và hành Phật sự tại địa phương.

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên (DK) Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết rất tán đồng chủ trương của Nhà nước khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp vào ngày 1-7 sắp tới. Vì thực tế lâu nay, mọi công việc đều do cán bộ phường, xã điều hành nhưng lại không có quyền quyết định sau cùng.

Thượng tọa bày tỏ:

"Bây giờ khi bỏ cấp trung gian (thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố) thì cán bộ cấp phường, xã mới thật sự làm việc, chịu trách nhiệm và dân được hưởng nhiều quyền lợi hơn.

Suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, nên GHPGVN dừng cấp quận, huyện là điều tất yếu. Tuy nhiên, việc bỏ Ban Trị sự Phật giáo cấp quận, huyện là ưu tư của Tăng Ni trong việc quản lý và hành Phật sự. Vì sau sáp nhập các tỉnh, thành, về địa giới hành chánh quá rộng và số lượng Tăng Ni sẽ quá đông.

Trung ương Giáo hội có đề nghị công cử chư tôn đức trong Ban Thường trực hoặc Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố làm đại diện liên phường, xã giữ mối liên hệ công tác với các cơ sở tự viện. Đây cũng là một phương cách tạm ổn, nhưng nếu Ban Đại diện này không có chức năng hành chánh thì liệu có được sự đồng thuận từ chính quyền địa phương? Mong Giáo hội suy xét đến điều này".

Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: NVCC

Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

GNO - Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà đến bà con tại tỉnh Hưng Yên trong chương trình Tết yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025) - Ảnh: Anh Quốc

Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tổ chức chương trình Chăn ấm mùa đông - Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ năm 2026

GNO - Ngày 1-1, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế-Tài chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đã có Thư ngỏ về việc tổ chức chương trình "Chăn ấm mùa đông - Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ năm 2026".

Thông tin hàng ngày