Hòa thượng Thích Huệ Thông: Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN sau sáp nhập cần trách nhiệm và dấn thân hơn

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Bình Dương
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Bình Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nói về sự kiện lịch sử ngày vận hành bộ máy chính quyền hai cấp vào ngày 1-7-2025; song song là việc sáp nhập, tinh gọn hệ thống tổ chức đang tiến hành, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Bình Dương cho biết:

Truyền thống của Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng với dân tộc nên những việc ích nước lợi dân thì Phật giáo Việt Nam luôn sẵn sàng và chấp hành theo chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Đây cũng là bước phát triển có tính đột phá của đất nước, GHPGVN cũng theo đó điều chỉnh theo hướng Giáo hội địa phương hai cấp để phát triển phù hợp với xu thế xã hội hiện đại.

Việc sáp nhập từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, đương nhiên sau sáp nhập sẽ mở rộng hơn về địa giới, số lượng dân số tăng. GHPGVN cũng sáp nhập đơn vị Giáo hội theo địa giới theo chủ trương chung đó. Tôi nghĩ ban đầu sẽ có những khó khăn, nhưng những khó khăn đó không đáng kể.

Sau sáp nhập hướng đến vận hành Giáo hội hai cấp, địa giới Phật giáo của tỉnh, thành phố rộng lớn hơn, đòi hỏi cơ chế lãnh đạo năng động, trách nhiệm lớn hơn. Đây cũng là động lực thúc đẩy, buộc người lãnh đạo phải luôn đặt vai trò, tinh thần trách nhiệm cao hơn, dấn thân nhiều hơn trong lãnh đạo và hoạt động Phật sự.

Đặc biệt, người lãnh đạo cần phải biết kết nối để Phật giáo hai cấp trên dưới đồng lòng trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, để hoạt động Phật sự được nhịp nhàng, đồng bộ nhằm ổn định và phát triển Giáo hội các địa phương trong ngôi nhà GHPGVN.

Hiện nay, về mặt nhân sự, GHPGVN, Ban Chỉ đạo T.Ư về công tác sáp nhập Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã có định hướng, cân nhắc chọn nhân sự tuân theo Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kỳ 5 - khóa IX và các thông tư hướng dẫn đã ban hành, trên cơ sở 5 tiêu chí để cử nhân sự vị trí chủ chốt của các tỉnh thành sau sáp nhập.

Trước mắt, ngoài vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, các vị Phó ban Thường trực là vị lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành (cũ) sẽ phụ trách đơn vị GHPGVN tỉnh, thành (cũ) trong thời gian đầu; các vị trí khác trong Ban Trị sự tỉnh thành sẽ giữ nguyên nhằm có sự ổn định, kết nối nhịp nhàng, nắm bắt thông tin Phật sự, cho đến khi Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành phố nhiệm kỳ mới.

Về các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN tỉnh, thành phố sau sáp nhập, Trung ương Giáo hội và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành mới sẽ cân nhắc việc công cử vị Trưởng ban để phù hợp với tình hình mới.

Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày