Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt: GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập sẽ quản lý theo mô hình 8 cụm

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Giáo hội tỉnh Đồng Tháp đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với Ban Trị sự tỉnh Tiền Giang nhằm sớm thống nhất định hướng để ổn định cho GHPGVN tỉnh sau khi sáp nhập chính thức; dịp này, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chia sẻ:

Việc sắp xếp lại các tỉnh, thành phố trong cả nước là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước. Hiện nay đang bước vào giai đoạn then chốt, với trọng tâm là thực hiện, vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

GHPGVN cũng từng bước thực hiện chủ trương này nhằm tinh gọn bộ máy hành chánh Giáo hội hướng đến vận hành bộ máy hành chánh Giáo hội hai cấp phù hợp với chủ trương của Nhà nước, bỏ cấp trung gian là Phật giáo quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc thành phố nhằm giảm bớt những thủ tục hành chánh cho Tăng Ni.

Việc sáp nhập đơn vị GHPGVN tỉnh thành từ 63 tỉnh thành phố còn 34 tỉnh, thành phố mới, trong đó một số tỉnh, thành phố hiện hữu sẽ được giữ nguyên, đây cũng là cơ hội để Phật giáo Việt Nam đồng hành, phát triển cùng đất nước, với dân tộc.

Trước những thay đổi lớn này, chư tôn đức Giáo hội các địa phương cũng lo lắng nhưng hiện nay, với chủ trương, định hướng của GHPGVN qua Nghị quyết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kỳ 5 - khóa IX, các thông tư hướng dẫn cụ thể, Phật giáo các địa phương đã từng bước ổn định, tuân thủ theo sự sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chánh Giáo hội.

Với Phật giáo tỉnh Đồng Tháp mới, sáp nhập từ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang, đem lại một động lực cho sự phát triển nhưng bên cạnh đó cũng có những điều lo ngại. Chư tôn đức Phật giáo hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang đã gặp gỡ, trao đổi, thống nhất định hướng để ổn định cho GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập, mọi việc đang được diễn ra thuận lợi.

Về mặt hành chánh, bố trí nhân sự kết nối, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN hai địa phương cũng đã trao đổi đi đến đồng thuận, thống nhất GHPGVN tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập sẽ chia làm 8 cụm, mỗi tỉnh 4 cụm. Dự kiến, hai vị Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp mới sẽ là người đại diện được công cử lãnh trách nhiệm phụ trách mỗi người phụ trách 4 cụm này.

Căn cứ vào thông tư hướng dẫn của Trung ương GHPGVN về việc sáp nhập đơn vị GHPGVN tỉnh, thành phố, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập dự kiến cũng sẽ chọn hai ngôi tự viện làm hai văn phòng đại diện nhằm đáp ứng cho nhu cầu hành chánh, hoạt động Phật sự tại địa phương.

Qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tốt nhất cho Tăng Ni trong sinh hoạt tu học và tham gia hoạt động Phật sự, đóng góp tích cực cho sự ổn định, phát triển của Phật giáo địa phương và khu vực, trong ngôi nhà chung GHPGVN.

Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày