Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Liên minh Nghị viện Thế giới về Đối thoại Tôn giáo

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham gia đoàn đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị Liên minh Nghị viện Thế giới về Đối thoại Tôn giáo - Ảnh: CTV
Thượng tọa Thích Đức Thiện tham gia đoàn đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tại Hội nghị Liên minh Nghị viện Thế giới về Đối thoại Tôn giáo - Ảnh: CTV
GNO - Từ ngày 13 đến 15-6-2023 tại thành phố Marrakech, Ma Rốc, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã phối hợp với Nghị viện Vương quốc Ma Rốc, dưới sự bảo trợ của Quốc vương Ma Rốc Mohamed VI, đã tổ chức Hội nghị Nghị viện về Đối thoại Tôn giáo.

Hội nghị diễn ra trọng thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch IPU Duarte Pacheco, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và Chủ tịch Hạ viện Morocco Rachid Talbi El Alami, Chủ tịch Thượng viện Morocco Naam Mayara, và sự tham sự của hơn 700 đại biểu trong đó có 60 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nghị viện các nước cùng các nghị sĩ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trên thế giới.

Trao đổi bên lề hội nghị

Trao đổi bên lề hội nghị

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tham dự hội nghị do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong làm Trưởng đoàn; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư GHPGVN tham gia thành viên đoàn.

Khai mạc Hội nghị, Nhà vua Mohamed VI gửi thông điệp gửi tới Hội nghị. Trong các bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch IPU và Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc, nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị và tầm quan trọng của việc cùng sống chung tồn tại và đối thoại giữa các niềm tin tôn giáo.

Trao đổi và tặng quà Chủ tịch IPU

Trao đổi và tặng quà Chủ tịch IPU

Các tham luận tại Hội nghị đều nhấn mạnh sự cần thiết có diễn đàn để các nghị sĩ thuộc mọi quốc tịch, tôn giáo và đức tin gặp gỡ, thảo luận cùng nhau và đối thoại chia sẻ với lãnh đạo các tôn giáo để tìm giải pháp cho những thách thức lớn mà thế giới đang phải đối mặt.

Đây là lần đầu tiên IPU tổ chức Hội nghị Nghị viện về Đối thoại Tôn giáo ở quy mô toàn cầu, là diễn đàn để các đại biểu tham dự tham gia đối thoại mang tính xây dựng và chia sẻ thực tiễn thúc đẩy chung sống bền vững, hướng tới xây dựng các xã hội hòa bình và toàn diện hơn, đồng thời xây dựng lộ trình cho các hành động cùng hợp tác vì tương lai chung.

Với Chủ tịch IPU

Với Chủ tịch IPU

Chia sẻ với các đại biểu, Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định lịch sử Việt Nam luôn có sự đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, tín ngưỡng. Pháp luật Nhà nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của tất cả mọi người. GHPGVN luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tôn trọng sự khác biệt của các niềm tin, tín ngưỡng tôn giáo khác. Lấy việc phục vụ lợi ích cho tất cả mọi người trong xã hội làm mục tiêu chung.

Thượng tọa thông tin thêm về việc GHPGVN đã ba lần tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, thể hiện sự nỗ lực của Phật giáo Việt Nam thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường sự hợp tác quốc tế tìm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu vì hòa bình nhân loại và sự thịnh vượng chung.

Được biết, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu của IPU lần thứ 9 tại Hà Nội vào tháng 9-2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đức Pháp chủ khích lệ Phật tử các dân tộc tại tỉnh Điện Biên

Đức Pháp chủ GHPGVN thăm, tặng quà đến cựu chiến binh Điện Biên Phủ và đồng bào dân tộc Điện Biên

GNO - Hôm nay, 9-5, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, ngài đã gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà đến các cựu chiến binh là chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện cư trú trên địa bàn TP.Điên Biên Phủ.
Đức Phật thuyết pháp - Tranh PGNN

Vì sao Đức Phật còn tóc mà chư Tăng thì không?

GNO - Đức Phật Thích Ca, sau khi vượt thành Ca-tì-la-vệ, Ngài đã xuống tóc xuất gia. Đến khi đắc đạo, hóa độ đệ tử, thành lập Tăng đoàn, Thế Tôn và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đều bỏ râu tóc, nói một cách dân dã là đều mang hình tướng “đầu tròn, áo vuông”.

Thông tin hàng ngày