GNO - Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang đã có những chia sẻ trước thời khắc lịch sử của đất nước, ngày 1-7-2025, cả nước sẽ vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị.
"Sáp nhập các tỉnh, thành phố và bỏ đơn vị hành chính trung gian (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố) để xây dựng mô hình chính quyền hai cấp là một sự thay đổi lớn, là một cuộc cách mạng. Tôi cho rằng đây là chủ trương đúng, quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước được sự đồng thuận của nhân dân.
Là tu sĩ Phật giáo, tôi tin cuộc cách mạng này sẽ đem lại chất lượng phục vụ tốt hơn cho người dân, giảm bớt gánh nặng chi phí để có nguồn ngân sách lớn hơn chi cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.., để đất nước có thế và lực mới dồi dào, vươn mình cất cánh, sớm trở thành một nước phát triển có thu nhập cao trong kỷ nguyên mới.
![]() |
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang trao quyết định chấm dứt hoạt động và Bằng tuyên dương công đức đến đại diện Ban Trị sự cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Quốc Thanh (TP.Vị Thanh), ngày 20-6-2025 - Ảnh: Thanh Hùng |
Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, Ban Trị sự GHPGVN tại các quận, huyện sẽ dừng hoạt động nhằm tinh gọn bộ máy, đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước. Trung ương Giáo hội cũng đã ban hành quyết định dừng hoạt động các Ban Trị sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là bước thay đổi quan trọng trong hệ thống tổ chức,
Hiến chương Giáo hội cũng cần điều chỉnh để phù hợp với các quy chế hiện hành của Nhà nước và định hướng phát triển của Giáo hội trong thời gian tới.
Với cương vị Trưởng ban Trị sự tỉnh Hậu Giang, dẫu biết rằng việc dừng hoạt động Ban Trị sự cấp quận, huyện là chủ trương đúng đắn của Giáo hội nhằm tinh gọn tổ chức, thống nhất điều hành, nhưng tôi vẫn biết trong lòng các Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện không khỏi bùi ngùi. Bởi lẽ, quãng thời gian qua, dù ngắn ngủi, nhưng đã để lại trong tâm mỗi người một tình cảm sâu đậm - giữa huynh đệ với nhau, giữa Tăng Ni và chính quyền địa phương.
Hiểu được nỗi lòng ấy nên trong phiên họp triển khai quyết định dừng hoạt động Ban Trị sự Phật giáo các quận/huyện, tôi đã đưa ra kỳ vọng của mình: "Tuy nhiệm kỳ kết thúc, Ban Trị sự dừng hoạt động theo quy định, nhưng tâm nguyện phụng sự Tam bảo, gắn bó cùng Giáo hội và địa phương thì vẫn còn mãi. Chúng ta phải nguyện tiếp tục là người con của Giáo hội, người tu sĩ đồng hành cùng chính quyền, tiếp tục phát huy tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội” trong mọi mặt đời sống và sinh hoạt tôn giáo tại địa phương. Cho dù bất kỳ hành trình nào và ở cương vị nào với người tu sĩ cũng luôn “vững tâm - vững vàng- vững chí” và đặc biệt không ngừng học hỏi để luôn làm mới mình giữ vững ngọn lửa nhiệt tâm với công việc phụng sự đạo và đời".
Về thông tư sáp nhập các tỉnh, thành phố của GHPGVN theo mô hình sáp nhập các địa phương của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Phật sự, đồng thời đảm bảo sự ổn định và phù hợp với tình hình thực tế, giảm chi phí quản lý và tăng tính hiệu quả trong hoạt động.
Bộ máy gọn nhẹ hơn sẽ giúp việc điều hành Phật sự, quản lý các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đồng bộ hơn với các cấp hành chính của Nhà nước.
Song song với những thuận lợi đó với vai trò Trưởng ban Trị sự tỉnh Hậu Giang tôi luôn kỳ vọng sau khi sáp nhập thì Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố mới cần đảm bảo sự ổn định và thích ứng kịp thời, tránh gây xáo trộn trong hoạt động của GHPGVN.
Song song đó, Giáo hội cần có chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, tính đến đặc thù của mỗi địa phương, đảm bảo sự kế thừa và phát triển trong quá trình thực hiện. Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo mới cần tạo không gian phát triển, không gian mới nhưng phải thuận lợi cho sự phát triển của Phật giáo ở địa phương và cả nước.
Điều quan trọng nhất theo tôi, sau khi sáp nhập, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo mới cần được thực hiện theo lộ trình rõ ràng, bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo sự đồng thuận và hài hòa giữa các bên liên quan; cần có sự sắp xếp nhân sự minh bạch để đồng bào Phật tử và Tăng Ni hiểu và ủng hộ".
Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.