![]() |
Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Trưởng ban Tổ chức Đại hội |
Thượng tọa Thích Quảng Tâm cho biết về Phật giáo tỉnh Tây Ninh, đặc biệt trong giai đoạn sau sáp nhập Phật giáo tỉnh Long An cũ và Phật giáo tỉnh Tây Ninh cũ:
- Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Phật giáo tỉnh Tây Ninh có những dấu ấn rõ nét trong việc kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động Phật sự. Hiện nay, Phật giáo tỉnh có 480 cơ sở tự viện và 31 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, với 2.100 Tăng Ni đang tu học.
Phật giáo tỉnh Tây Ninh có lịch sử phát triển đặc biệt, đó là thành quả của quá trình hợp nhất Phật giáo hai tỉnh Long An và Tây Ninh cũ theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước; không chỉ mở rộng về địa giới hành chính mà còn là sự hội tụ của nhiều truyền thống tu học, hệ phái (Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và Khất sĩ) và sắc thái văn hóa Phật giáo khác nhau trong cùng ngôi nhà Giáo hội tỉnh.
Trước hết, nói về quy mô và tầm ảnh hưởng rộng lớn, Phật giáo tỉnh không chỉ hiện diện ở đô thị mà còn hiện diện ở vùng nông thôn, biên giới, nơi đời sống tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống người dân.
Thứ hai, Phật giáo tỉnh thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh mới, khi cả nước vừa ổn định tổ chức sau sáp nhập, vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục đạo đức và xây dựng nếp sống văn hóa.
Thứ ba, qua các nền tảng truyền thông hiện đại, đặc biệt là các kênh mạng xã hội, hình ảnh Phật giáo tỉnh Tây Ninh ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa Phật pháp đến gần hơn với giới trẻ, tạo nên một diện mạo Phật giáo năng động nhưng vẫn giữ vững bản sắc truyền thống.
Với vai trò là vị giáo phẩm đứng đầu Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Thượng tọa nhận định như thế nào về thành tựu Phật sự của GHPGVN tỉnh nhà, nhiệm kỳ 2022-2027?
- Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ 2022-2027 là nhiệm kỳ đánh dấu những cột mốc đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều biến động như hậu đại dịch Covid-19 và việc sáp nhập địa giới hành chính.
Điều nhận thấy rõ nhất là sau sáp nhập, Tăng Ni, Phật tử đều đồng lòng, trên tinh thần đồng hành cùng dân tộc, đã thực hiện thành tựu nổi bật với việc ổn định tổ chức Giáo hội tỉnh, nhanh chóng kiện toàn nhân sự, thống nhất phương thức hoạt động và giữ vững sự ổn định chung.
Bên cạnh đó, các lĩnh vực Phật sự đều phát triển đồng bộ, từ Tăng sự, giáo dục, hoằng pháp đến hướng dẫn Phật tử, văn hóa, nghi lễ… đặc biệt là công tác bồi dưỡng, đào tạo Tăng Ni và tổ chức sinh hoạt tu học cho Phật tử ngày càng đi vào chiều sâu.
Thành tựu nổi bật nhất của Phật giáo tỉnh là công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong nhiệm kỳ đạt gần 600 tỷ đồng. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần từ bi, cứu khổ của Phật giáo, đồng thời góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội của địa phương.
Phật giáo tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập, với địa giới mở rộng, cùng những đặc thù của địa phương, điều hành Phật sự của nhiệm kỳ qua có những khó khăn, tồn đọng nào, thưa Thượng tọa? Thượng tọa có thể chia sẻ về định hướng và giải pháp cho những khó khăn này để phát triển Phật giáo tỉnh nhà trong giai đoạn mới?
- Sau sáp nhập, khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Tôi cho rằng, khó khăn lớn nhất là địa bàn rộng, Tăng Ni đông, trong khi mô hình Ban Trị sự cấp huyện đã tạm dừng, đòi hỏi phải thay đổi cách thức điều hành hoạt động Phật sự. Bên cạnh đó, sự khác biệt về tập quán sinh hoạt Phật sự giữa các vùng cũng cần thời gian để dung hòa.
Ngoài ra, trong bối cảnh xã hội chuyển biến nhanh, đặc biệt là sự phát triển của truyền thông số, Phật giáo cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới phương thức điều hành Phật sự, tổ chức thủ tục hành chính số; đổi mới phương thức hoằng pháp, tiếp cận giới trẻ và thích ứng với không gian mạng.
Trước những thách thức đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh xác định một số định hướng và giải pháp lớn để khắc phục những khó khăn, tồn đọng. Đó là sự đồng lòng xây dựng hệ thống quản trị Giáo hội hiện đại, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành Phật sự; nâng cao chất lượng Tăng Ni, chú trọng đào tạo cả đạo hạnh và tri thức; đổi mới công tác hoằng pháp, kết hợp truyền thống với truyền thông số; tăng cường kết nối nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp.
Định hướng chung của nhiệm kỳ tới là xây dựng Giáo hội theo phương châm: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.
![]() |
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp cựu Tổng thống Hàn Quốc và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chùa Pháp Minh - Trụ sở Ban Trị sự |
Là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Thượng tọa nhận định và kỳ vọng gì về nhân sự của Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031?
- Công tác nhân sự lần này được chuẩn bị chu đáo theo hướng dẫn của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, trên tinh thần kế thừa, ổn định và phát triển. Tiểu ban Nhân sự Đại hội đặc biệt chú trọng đến ba yếu tố: Đó là đạo hạnh, nền tảng căn bản của người tu sĩ; năng lực, khả năng tổ chức, điều hành Phật sự; tâm huyết phụng sự, tinh thần trách nhiệm với Giáo hội và xã hội.
Bên cạnh đó, việc trẻ hóa đội ngũ thành viên Ban Trị sự cũng được quan tâm, nhằm tạo điều kiện cho thế hệ kế thừa có cơ hội cống hiến, đồng thời bảo đảm sự liên tục và phát triển lâu dài.
Theo tôi, nhân sự nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, khi Giáo hội không chỉ hoạt động trong không gian truyền thống mà còn mở rộng ra môi trường xã hội số, để phù hợp với đời sống hiện đại mà Phật giáo không thể tách rời.
Cho đến nay, với vai trò Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Thượng tọa cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần này được triển khai với quy mô như thế nào?
- Ngay từ trước khi được Hội đồng Trị sự GHPGVN có công văn chính thức chấp thuận về ngày tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Tổ chức Đại hội đã triển khai công tác tổ chức đồng bộ, nghiêm túc và đảm bảo đúng tiến độ.
Đại hội diễn ra trong hai ngày 24, 25-4-2026, gồm phiên Đại hội trù bị và phiên trọng thể Đại hội, với đầy đủ các nội dung theo quy định của Hội đồng Trị sự, đảm bảo tinh gọn, đặt nội dung chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm.
Về quy mô, Đại hội dự kiến có 630 đại biểu chính thức và hàng ngàn Phật tử tiêu biểu tại các đạo tràng tự viện trên địa bàn tỉnh tham dự. Đặc biệt trong khuôn khổ Đại hội lần này, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ lồng ghép tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (vào lúc 9 giờ, ngày 24-6-2026), với không gian triển lãm văn hóa Phật giáo và các hoạt động ý nghĩa như đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Nhân Đại hội lần này, Thượng tọa có những gởi gắm, chia sẻ nào đến Tăng Ni, Phật tử và tín đồ của GHPGVN tỉnh Tây Ninh?
- Nhân dịp Đại hội, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử đã luôn đồng hành cùng Giáo hội. Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng tất cả Tăng Ni tại các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh nghiêm trì giới luật, trau dồi đạo hạnh; Phật tử phát huy tinh thần hộ trì Tam bảo, sống tốt đời đẹp đạo để chung sức chung lòng lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo trong cộng đồng.
Tôi tin tưởng tất cả Tăng Ni, Phật tử cùng chung lý tưởng xiển dương Chánh pháp, xây dựng Giáo hội trong tinh thần “Đoàn kết - Hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội”.
Với sự gia hộ của Tam bảo và sự đồng lòng của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, tôi tin tưởng Phật giáo tỉnh Tây Ninh sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chân thành cảm ơn Thượng tọa!
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 24, 25-4-2026, gồm phiên Đại hội trù bị và phiên trọng thể Đại hội, với đầy đủ các nội dung theo quy định của Hội đồng Trị sự, đảm bảo tinh gọn, đặt nội dung chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm.
Phật giáo tỉnh Tây Ninh hiện có 480 cơ sở tự viện và 31 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, với 2.100 Tăng Ni đang tu học. Thành tựu nổi bật nhất của Phật giáo tỉnh là công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong nhiệm kỳ qua đạt gần 600 tỷ đồng.


