Thượng tọa Thích Thanh Phong: Đã chuyển gần 2 tỷ đồng đến Ban Từ thiện xã hội nhằm hỗ trợ đồng bào khó khăn

Thượng tọa Thích Thanh Phong thỉnh bát nhang trong Lễ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh từ chùa Vĩnh Nghiêm về Linh Phong Thiền Uyển ngày 12-10-2025 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Thượng tọa Thích Thanh Phong thỉnh bát nhang trong Lễ phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh từ chùa Vĩnh Nghiêm về Linh Phong Thiền Uyển ngày 12-10-2025 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là thông tin từ Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, thành viên Ban Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Theo đó, Thượng tọa cho biết Ban Tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932-2025) đã tiếp nhận số tịnh tài cúng dường 1.949.000.000 đồng từ các phái đoàn, cá nhân, đơn vị.

“Sau khi Lễ tang hoàn mãn, chúng tôi đã tiếp nhận và cho chuyển số tịnh tài trên đến Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hôm qua, 13-10-2025, để chuẩn bị cho chuyến ủy lạo, hỗ trợ đồng bào ở các địa phương ảnh hưởng bởi thiên tai qua hai cơn bão số 10 và 11”.

Chia sẻ với Báo Giác Ngộ trong Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vĩnh Nghiêm hôm 11-10, Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết toàn bộ tịnh tài các phái đoàn, cá nhân, đơn vị cúng dường trong Lễ tang của cố Trưởng lão Hòa thượng sẽ được dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày 8 đến sáng 12-10. Sau lễ truy niệm của Giáo hội và sơn môn pháp phái cùng môn đồ pháp quyến, kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch đã được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (P.Vũng Tàu, TP.HCM) - trú xứ do ngài khai sơn và nhập tháp tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1319 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tại sao lại là Vedanā và Vedanā là gì?

GNO - Năm 1969, sau 14 năm thụ giáo dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sayagyi U Ba Khin (1899-1971), được sự cho phép của thầy, S.N. Goenka (1924-2013) đã trở thành người hướng dẫn thiền tập Vipassana và thành lập trung tâm thiền đầu tiên của mình tại Hyderabad, Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày