Tiền Giang: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp trực tuyến

Thượng tọa Thích Quảng Lộc chủ trì buổi họp trực tuyến của Ban Thường trực
Thượng tọa Thích Quảng Lộc chủ trì buổi họp trực tuyến của Ban Thường trực
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-3, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các hoạt động Phật sự trọng tâm.

Đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh trình kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2567; kế hoạch khóa huân tu chánh niệm của Ban Hướng dẫn Phật tử và khóa tu một ngày an lạc của Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; thông tri một số điểm mới của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 7.

Dưới sự phát biểu đề dẫn của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, chư tôn đức tham dự phiên họp đã có những ý kiến đóng góp thiết thực cho từng chủ đề để Ban Thư ký tiếp thu để hoàn thiện các kế hoạch, chương trình thực hiện trong thời gian tới.

Họp trực tuyến thống nhất các Phật sự sắp tới

Họp trực tuyến thống nhất các Phật sự sắp tới

Tuần lễ chào mừng Phật đản Phật lịch 2567 với nhiều nội dung thiết thực và đa dạng như: tụng kinh Chuyển pháp luân, tọa thiện, kinh hành, pháp đàm, viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức hội chợ 0 đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, ẩm thực chay miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, phóng sanh…

Khóa An cư kiết hạ, chư tôn đức thống nhất tổ chức từ ngày 16-4-Quý Mão (3-6-2023) đến ngày 12-7-Quý Mão (27-8-2023), gồm 4 điểm an cư tập trung: các chùa Vĩnh Tràng, Thiên Phước, Phật Ân và Phổ Đức; hai điểm an cư tại chỗ: thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác và chùa Tịnh Nghiêm.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc rất mong chư tôn đức trong Ban Thường trực quan tâm và hợp tác nhiều hơn để hoàn thành các Phật sự đã đề ra; giao Ban Thư ký hoàn chỉnh các kế hoạch để thông báo đến các cơ quan hữu quan và phổ biến đến Ban Trị sự các cấp để triển khai, thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày