Tiền Giang: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội đến Tăng Ni

Điểm triển khai nghị quyết tại chùa Vĩnh Tràng - TP.Mỹ Tho
Điểm triển khai nghị quyết tại chùa Vĩnh Tràng - TP.Mỹ Tho
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-10, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ X (2022-2027) đến Tăng Ni trụ trì 421 ngôi tự viện trên toàn tỉnh.
Ban Tổ chức đã chia làm 3 điểm triển khai nghị quyết

Ban Tổ chức đã chia làm 3 điểm triển khai nghị quyết

Ban Tổ chức đã chia làm 3 điểm triển khai nghị quyết: Chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đảm trách; chùa Phước Thới (huyện Cái Bè) do Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang phụ trách và chùa Liên Hoa (huyện Gò Công Đông) do Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phụ trách.

Tại chùa Vĩnh Tràng gồm chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện thuộc huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, huyện Tân Phước, Tân Phú Đông và TP.Mỹ Tho tham dự.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cho biết: “Nghị quyết là phải đi vào cuộc sống”, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đến chư tôn đức nhằm để chư Tăng, Ni một lần nữa nắm rõ đường hướng hoạt động chung của Giáo hội và của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ để thực hiện cho thật tốt; mặt khác là để duy trì truyền thống “ôn cố tri tân” giữ gìn những thành quả của chư tôn đức tiền bối.

Tại buổi triển khai, chưa tôn đức đã lắng nghe lại toàn văn Nghị quyết Đại hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X tổ chức vào hai ngày 28 và 29-6-2022, tại chùa Vĩnh Tràng với gần 300 đại biểu tham dự. Đại hội đã thống nhất thông qua bản nghị quyết với 7 điểm như sau: Thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2022-2027); Suy tôn 7 vị Hòa thượng vào Ban Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X; Suy cử Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X là 61 vị, trong đó 25 vị là Ủy viên Thường trực và 36 Ủy viên, do Thượng tọa Thích Quảng Lộc đảm nhận chức vụ Trưởng ban Trị sự kiêm Tăng sự; Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; Y giáo phụng hành lời chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Ghi nhận các ý kiến đóng góp xây dựng phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ X và các tham luận của các đại biểu; Giao trách nhiệm cho Ban Thư ký tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, bổ sung vào phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X đã được thông qua tại đại hội.

Chư Ni tham dự

Chư Ni tham dự

Tại phiên triển khai nghị quyết, nhị vị Thượng tọa cùng Đại đức Thích Huệ Phát đã phân tích chi tiết các điều khoản và dùng những thí dụ thực tế đến chư Tăng, Ni nắm bắt và thực hiện có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu mà đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Nhuận Đức triển khai nghị quyết

Thượng tọa Thích Nhuận Đức triển khai nghị quyết

Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phụ trách triển khai nghị quyết đến chư tôn đức trụ trì các huyện: Gò Công Tây, Gò Công Đông và thị xã Gò Công.

Chư Tăng Ni nghe Đại đức Thích Huệ Phát triển khai nghị quyết

Chư Tăng Ni nghe Đại đức Thích Huệ Phát triển khai nghị quyết

Đại đức Thích Huệ Phát, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh triển khai đến chư tôn đức Tăng Ni các tự viện thuộc huyện Cá Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, a comparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày