Tiền Giang: Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho triển khai nhiều hoạt động Phật sự

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-10, sau lễ Bố-tát định kỳ tại chùa Kim Liên (P.8), Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho tổ chức buổi họp triển khai một số văn bản của T.Ư Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đến chư Tăng Ni.
Thượng tọa Thích Quảng Lộc chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho báo cáo một số hoạt động Phật sự đã thực hiện trong những tháng vừa qua; thông tin lại một số Phật sự đã được thống nhất trong buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Theo báo cáo, trong tháng qua, Ban Tăng sự đã ký chuyển danh bộ 2 vị Ni, ký xuất gia 1 vị, 3 vị Ni nhập học lớp Cao đẳng Phật học.

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa báo các hoạt động Phật sự thời gian qua

Đại đức Thích Nhuận Nghĩa báo các hoạt động Phật sự thời gian qua

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Mỹ Tho tham dự lễ phát động Quỹ "Vì người nghèo" và trao bảng ủng hộ 1 tỷ đồng đến UBMTTQVN TP.Mỹ Tho; phối hợp với Công an TP.Mỹ Tho tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023- 2026; hoạt động từ thiện xã hội của GHPGVN TP.Mỹ Tho thực hiện trị giá 164 triệu đồng.

Chư tôn đức cũng triển khai nội dung Quyết định số 794 và Thông tư số 795 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN TP.Mỹ Tho

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Trị sự TP.Mỹ Tho ghi nhận những đóng góp của Tăng, Ni trong thành phố cho các Phật sự chung cũng như các hoạt động an sinh xã hội trong tinh thần “tốt đời đẹp đạo”.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự TP.Mỹ Tho cũng giải đáp một số vấn đề liên quan công tác quản lý Tăng Ni, tự viện đến Tăng Ni nhằm thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự T.Ư quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày