Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo huyện Cái Bè họp triển khai công tác cuối năm 2022

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-11, tại chùa Thiền Quang (xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Ban Trị sự Phật giáo huyện Cái Bè tổ chức lễ Bố-tát tập trung và tiến hành phiên họp lệ tháng 10 để triển khai công tác chuẩn bị tổng kết cuối năm 2022.

Sau thời Bố-tát tập trung của chư tôn đức Tăng Ni, phiên họp Ban Trị sự Phật giáo huyện Cái Bè đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban Trị sự.

Đại đức Thích Tánh Bình thông qua chương trình phiên họp

Đại đức Thích Tánh Bình thông qua chương trình phiên họp

Tại phiên họp, Đại đức Thích Tánh Bình, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã thông qua chương trình phiên họp như: triển khai các văn thư của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; báo cáo các hoạt động của Phật giáo huyện, các ngành trực thuộc và phụ trách liên xã; triển khai kế hoạch tổ chức lễ tổng kết Phật sự năm 2022,...

Điểm nổi bật trong báo cáo tình hình sinh hoạt của các ban ngành và các tự viện là công tác từ thiện xã hội đã làm được hơn 1 tỷ đồng. Dịp này, chư tôn đức đã phát biểu đóng góp ý kiến cho các tự viện chưa có quyền sử dụng đất chùa; các tự viện cũng nêu lên những khó khăn đang vướng mắc để Ban Trị sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục.

Chư Ni đóng góp ý kiến

Chư Ni đóng góp ý kiến

Phiên họp cũng đã thông qua kế hoạch lễ tổng kết Phật sự năm 2022, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 12-12-2022; để hỗ trợ kinh phí làm từ thiện trong ngày lễ tổng kết, chư tôn đức thống nhất mỗi tự viện đóng góp 500 nghìn đồng và một bao gạo.

Thượng tọa Thích Thiện Lưu đúc kết phiên họp
Thượng tọa Thích Thiện Lưu đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Thiện Lưu giải trình một số kiến nghị của chư tôn đức để định hướng giải quyết sắp tới được thuận lợi và hiệu quả. Thượng tọa tán thán những thành tựu mà Ban Trị sự đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của chư tôn đức và triển khai những Phật sự cần thực hiện cho lễ tổng kết cuối năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày