Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Huệ Đăng và nhiều hoạt động Phật sự

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại buổi họp
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-2, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức họp phiên đầu năm Quý Mão nhằm triển khai một số Phật sự quan trọng quý I, diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho.

Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh và chư tôn đức thành viên Ban Trị sự tỉnh; Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh…

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Lộc phát biểu tại buổi họp nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ X, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phải tiến hành thực thi Nghị quyết Đại hội Phật giáo tỉnh, Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc và triển khai học tập Hiến chương sửa đổi lần thứ 7, thực hiện một số Phật sự trọng tâm của Phật giáo tỉnh.

Tại buổi họp, Ban Trị sự thông qua quyết định tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho chư tôn đức có những đóng góp trong năm 2022; báo cáo tình hình sinh hoạt của Phật giáo tại các địa phương trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão; triển khai kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023; thảo luận công tác tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, lễ tốt nghiệp lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa I (2020-2022), lễ tốt nghiệp cao đẳng Phật học khóa IV (2020-2022); công tác tổ chức Pháp hội Dược Sư đầu năm 2023 và một số vấn đề thuộc chuyên môn khác.

Bà Bùi Thị Mai trao Bằng khen đến Thượng tọa Thích Phước Lộc

Bà Bùi Thị Mai trao Bằng khen đến Thượng tọa Thích Phước Lộc

Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành trong tỉnh và các ban trực thuộc báo cáo các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền năm Quý Mão. Nhìn chung, tình hình đón xuân tại các tự viện diễn ra an toàn, lành mạnh và vui tươi. Về công tác từ thiện, hỗ trợ bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên đán trong toàn tỉnh đạt trên 21 tỷ đồng.

Buổi họp cũng thống nhất với dự thảo kết hoạch tổ chức các hoạt động Phật sự sẽ thực hiện trong quý I năm 2023. Theo đó, Đại Giới đàn Huệ Đăng sẽ tổ chức từ ngày 1 - 5-8-2023 (nhằm ngày 15 – 19-6-Quý Mão), tại chùa Vĩnh Tràng và chùa Thiên Phước. Dự kiến, số lượng giới tử dự kiến là 300 vị.

Lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, lễ tốt nghiệp lớp nâng cao nghiệp vụ trụ trì khóa I (2020-2022), lễ Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học khóa IV (2020-2022) sẽ tổ chức chung một sự kiện vào ngày 1-3-2023, tại chùa Vĩnh Tràng.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng triển khai một số công tác Tăng sự

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng triển khai một số công tác Tăng sự

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng triển khai một số công tác Tăng sự để cùng với Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị, thành trong tỉnh thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban tôn giáo tỉnh ghi nhận những đóng góp thiết thực về công tác từ thiện xã hội của Ban Trị sự và các tự viện trong dịp xuân Quý Mão; công tác tổ chức lễ hội và vui xuân lành mạnh. Về các hoạt động Phật sự sắp diễn ra tới đây, bà Trưởng ban Tôn giáo đề nghị Ban Trị sự có văn bản thông báo để được hỗ trợ thực hiện đảm bảo an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày