Tiền Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổng khai giảng khóa an cư cho 400 hành giả Tăng Ni

Nhị vị Hòa thượng tác pháp an cư
Nhị vị Hòa thượng tác pháp an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trang nghiêm tổ chức lễ tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho).
Tác pháp Thượng tọa an cư

Tác pháp Thượng tọa an cư

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Huờn, Hòa thượng Thích Hạnh Trân, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, đồng chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, chư Ni Phân ban Ni giới, Ban Chức sự các trường hạ và gần 400 Tăng, Ni hành giả.

Thay mặt Ban Tổ chức khóa an cư, Hòa thượng Thích Huệ Minh phát biểu khai mạc nêu truyền thống An cư kiết hạ ba đời chư Phật, nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng có thời gian cần thiết để hạn chế các duyên, tấn tu đạo nghiệp.

Chư Tăng tác pháp đại chúng

Chư Tăng tác pháp đại chúng

Năm nay, Phật giáo tỉnh Tiền Giang có 4 điểm An cư tập trung và 2 điểm an cư tại chỗ được phân bổ như sau: Trường hạ chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) dành cho chư Tăng các tự viện trong tỉnh và Tăng sinh Cao đẳng Phật học (có 80 vị); Trường hạ chùa Linh Phong (ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành) dành cho chư Ni các tự viện trong toàn tỉnh (có 85 vị); Trường hạ chùa Phật Ân (số 5, đường Ngô Quyền, phường 7, TP.Mỹ Tho) dành cho Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học (có 41 vị); Trường hạ chùa Phổ Đức (số 40 ấp Bắc, phường 5, TP.Mỹ Tho) dành cho Ni sinh Cao, Trung cấp Phật học (có 90 vị).

2 điểm an cư tại chỗ là thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) có 40 vị; chùa Tịnh Nghiêm (TP.Mỹ Tho) có 30 vị.

Chư Ni cầu giáo giới thọ an cư

Chư Ni cầu giáo giới thọ an cư

Hòa thượng Thích Giác Nhân, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang thông qua lịch giảng dạy, danh sách Ban Giảng huấn. Theo đó, năm nay, chư Tăng Ni hành giả 2 trường hạ chính là chùa Vĩnh Tràng và chùa Linh Phong đều học một tuần 5 buổi nội điển (gồm: kinh, luật, luận) và 1 buổi ngoại khóa, ngày Chủ nhật chuyên hành thiền. Các trường hạ Phật Ân và Phổ Đức học theo chương trình của Trường Trung cấp Phật học ấn định.

Đại diện chư Tăng Ni hành giả khóa an cư, Đại đức Thích Thiên Bình có bài phát biểu cảm tưởng, nguyện sẽ cố gắng tinh tấn tu tập trong ba tháng an cư.

Bà Bùi Thị Mai đại diện lãnh đạo các ban ngành tham dự có lời phát biểu trong buổi lễ: Theo bà Mai, truyền thống An cư kiết hạ được BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang chấp hành rất nghiêm túc. Trong các khóa An cư, ngoài việc học hỏi kinh điển đức Phật, Ban Tổ chức luôn dành thời gian mời đại diện lãnh đạo các ban ngành đến trao đổi với chư hành giả an cư những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật nhà nước hiện hành, từ đó mà chư Tăng Ni trong tỉnh nắm bắt kịp thời và thực hiện có hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày