Tiền Giang: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Tịnh đến Sư cô Thích nữ Nguyên Thảo

Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cái Bè trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Nguyên Thảo
Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cái Bè trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Nguyên Thảo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN H.Cái Bè kết hợp đạo tràng chùa Phổ Tịnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Tịnh (xã Đông Hòa Hiệp, H.Cái Bè) đến Sư cô Thích Nguyên Thảo, vào sáng 4-5.
Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo các cấp tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo các cấp tham dự

Theo đó, thừa ủy quyền của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Tịnh đến Sư cô Thích nữ Nguyên Thảo, thế danh Phạm Thị Cúc, sinh năm 1980.

Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cái Bè trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Nguyên Thảo; sư cô tân trụ trì phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa sẽ quyết tâm phấn đấu để hoàn thành trách nhiệm và không cô phụ lại thâm ân của chư tôn đức.

Chùa Phổ Tịnh do cụ ông Bùi Văn Khương thành lập vào năm 1960 trên phần đất tổ tiên để tu tập. Gần 30 năm qua, từ một thảo am nhỏ, Ni sư Thích nữ Huệ Nhựt đã nỗ lực tu bổ, xây dựng thành ngôi chùa trang nghiêm như hôm nay.

Do vì sức khỏe kém, muốn được an tịnh tu tập nên Ni sư Thích Huệ Nhựt đã làm thủ tục xin phép đến Ban Trị sự GHPGVN H.Cái Bè và tỉnh Tiền Giang giao lại quyền trụ trì chùa Phổ Tịnh cho Sư cô Thích Nguyên Thảo để tiếp tục chăm lo Tam bảo.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tán dương tinh thần tu tập và hành đạo của Ni sư Thích nữ Huệ Nhựt gần 30 năm nỗ lực phát huy Phật pháp, không ngừng làm cho chùa Phổ Tịnh ngày một trang nghiêm, hướng dẫn Phật tử tu tập có nề nếp.

Thượng tọa nhắc nhở sư cô tân trụ trì phải phát huy những gì mình có được, đem sở tu, sở học đã được trang bị mà làm tròn trách nhiệm của một “Sứ giả Như Lai”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày