Tiền Giang: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Huệ Giác

Chính thức bổ nhiệm trụ trì chùa Huệ Giác cho Đại đức Thích Đạo Nhân
Chính thức bổ nhiệm trụ trì chùa Huệ Giác cho Đại đức Thích Đạo Nhân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-11, tại chùa Huệ Giác (ấp 6, xã Tân Phước, H.Gò Công Đông), diễn ra lễ công bố quyết định và bổ nhiệm trụ trì chùa Huệ Giác do Ban Trị sự GHPGVN H.Gò Công Đông tổ chức.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo H.Gò Công Đông, Trưởng ban Tổ chức đã sơ lượt đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Huệ Giác.

Đại đức Thích Đạo Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện thừa ủy nhiệm của chư tôn đức Thường trực công bố quyết định do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang ấn ký chính thức bổ nhiệm trụ trì chùa Huệ Giác cho Đại đức Thích Đạo Nhân, thế danh Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1987.

Đại đức tân trụ trì phát biểu nguyện làm tròn trọng trách một vị trụ trì

Đại đức tân trụ trì phát biểu nguyện làm tròn trọng trách một vị trụ trì

Sau khi đón nhận quyết định từ Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện, Đại đức tân trụ trì phát biểu nguyện làm tròn trọng trách trụ trì chùa Huệ Giác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày