Tiền Giang: Hòa thượng Thích Thiện Hòa viên tịch

GNO - HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã ký cáo phó báo tin HT.Thích Thiện Hòa viên tịch.

vvvv.jpg

Chân dung HT.Thích Thiện Hòa

Theo đó, HT.Thích Thiện Hòa, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cai Lậy; Trụ trì chùa Phước Long, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 9-10-2020 (nhằm ngày 23-8-Canh Tý).

Trụ thế 76 năm; Hạ lạp 52 năm.

Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 8g ngày 10-10-2020 (24-8-Canh Tý), kim quan nhục thân của cố Hòa thượng được tôn trí tại chùa Phước Long, ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Lễ viếng bắt đầu lúc 13g ngày 10-10-2020 (24-8-Canh Tý).

Lễ truy niệm của Ban Chứng minh, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và BTS GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 11-10-2020 (25-8-Canh Tý).

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan nhục thân Hòa thượng nhập bảo tháp vào lúc 9g ngày 12-10-2020 (26-8-Canh Tý) tại khuôn viên chùa Phước Long, ấp 1, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

H.D

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày