Tiền Giang: Hội nghị tổng kết Phật sự, chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy

Hòa thượng Thích Giác Nhân trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy (2021-2026)
Hòa thượng Thích Giác Nhân trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các thành viên Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy (2021-2026)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-12, tại chùa Kim Tiên đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy lần thứ II (2021-2026.

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Giác Nhân, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy cùng chư vị trong Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thị xã...

Ban chứng minh, chủ tọa hội nghị

Ban chứng minh, chủ tọa hội nghị

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên Ủy ban MTTQVN thị xã Cai Lậy; ông Phan Tuấn Hải, Chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã Cai Lậy cùng đại diện các cơ quan chức năng, ban, ngành thị xã Cai Lậy và địa phương sở tại đồng tham dự.

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn thị xã Cai Lậy có 35 ngôi tự viện với tổng số 122 Tăng Ni. Năm 2021, cơ quan chức năng tái thẩm định 26 cơ sở thờ tự văn hóa. Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn, các đoàn thẩm định chỉ tiến hành khảo sát 13 cơ sở, còn lại 9 cơ sở chưa đăng ký.

Công tác từ thiện xã hội đạt hơn 3,8 tỷ đồng với các hoạt động như: ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19; tặng nhu yếu phẩm cho người khó khăn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nông sản đến các khu cách ly, khu phong tỏa, chốt trực; tặng túi thuốc bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà...

Sư cô Thích nữ Hồng Liên, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy báo cáo công tác Phật sự năm 2021

Sư cô Thích nữ Hồng Liên, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy báo cáo công tác Phật sự năm 2021

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Giác Nhân đã thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trao Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm có 17 thành viên do Đại đức Thích Đức Quang làm Trưởng ban.

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy (2021-2026) nhận quyết định chuẩn y nhân sự
Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy (2021-2026) nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Nhân tán dương chư Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Phật sự đề ra, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội. Hòa thượng cũng sách tấn Ban Trị sự cần duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được; khắc phục các hạn chế còn tồn tại để từ đó xây dựng cho Phật giáo tại địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, tốt đời đẹp đạo, lợi lạc quần sanh.

Hòa thượng Thích Giác Nhân ban đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Nhân ban đạo từ

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy đã chuyển đến Ủy ban MTTQVN phường 5, thị xã Cai Lậy 100 phần quà là các nhu yếu phẩm, với tổng trị giá 30 triệu đồng, dành tặng cho người khó khăn tại địa phương nhân dịp đón năm mới 2022. Được biết, các phần quà này do Đại đức Thích Minh Thiền vận động Phật tử đóng góp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày