Tiền Giang: Lễ đặt đá xây dựng chánh điện thiền tự Từ Minh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-3, Đại đức Thích Đạt Ma Chí Lãng, trụ trì thiền tự Từ Minh (ấp Bình Hưng Hạ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cùng đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá xây dựng chánh điện.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Đại đức Thích Thiện Nguyện, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo; chư tôn đức Tăng Ni thuộc Thiền phái Trúc Lâm; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện Chợ Gạo; đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền cùng đông đảo Phật tử...

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Được biết, ngày 9-10-2016, Ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Gạo đã trao quyết định thành lập thiền tự Từ Minh và quyết định bổ nhiệm trụ trì ngôi thiền tự cho Đại đức Thích Đạt Ma Chí Lãng.

Chư tôn đức làm lễ sái tịnh

Chư tôn đức làm lễ sái tịnh

Từ khi thành lập ngôi thiền tự đến nay, Đại đức Thích Đạt Ma Chí Lãng đã từng bước ổn định đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu học theo tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm và tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương. Để tạo điều kiện tu tập thuận lợi cho Tăng chúng và Phật tử, Đại đức trụ trì đã phát nguyện xây dựng ngôi chánh điện với lối kiến trúc theo hệ thống các thiền viện trong hệ phái.

Chính thức khởi công xây dựng chánh điện thiền tự Từ Minh

Chính thức khởi công xây dựng chánh điện thiền tự Từ Minh

Buổi lễ đặt đá được diễn ra theo nghi thức truyền thống. Sau phần nghi thức giới thiệu và phát nguyện của chư Tăng, Phật tử tại đạo tràng, chư tôn đức đã làm lễ sái tịnh, đồng hòa âm tụng kinh cầu nguyện cho công trình được thuận duyên và sớm hoàn thiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày