Bình Định: Tưởng niệm Hòa thượng Giác Tần và khánh thành Bảo tháp Liên Hoa tại tịnh xá Ngọc Duyên

Cắt băng khánh thành ngôi Bảo tháp Liên Hoa trong khuôn viên tịnh xá Ngọc Duyên (TX.An Nhơn)
Cắt băng khánh thành ngôi Bảo tháp Liên Hoa trong khuôn viên tịnh xá Ngọc Duyên (TX.An Nhơn)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-10 (17-9-Quý Mão), môn đồ pháp quyến tổ chức tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Tần, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Trị sự Trưởng Giáo đoàn III viên tịch và khánh tạ bảo tháp Liên Hoa, hoàn thành tâm nguyện của ngài lúc sanh tiền.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn đức Thường trực Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ, đại diện Ban Trị sự các tỉnh thành, Ban Trị sự tỉnh Bình Định, TX.An Nhơn và đại diện lãnh đạo các cơ quan.

Thượng tọa Thích Giác Viễn thay mặt Ban Tổ chức phát biểu khai mạc ôn lại đôi nét về cố Hòa thượng Thích Giác Tần và tâm nguyện của ngài về bảo tháp Liên Hoa. Với tinh thần tôn sư trọng đạo, tri ân báo ân, Đại đức Thích Giác Phước được giao trách nhiệm giữ gìn ngôi Tam bảo và hướng dẫn hàng Phật tử tu học và đã kiến tạo bảo tháp Liên Hoa thành tựu trang nghiêm.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng khánh thành bảo tháp Liên Hoa đến Đại đức trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng khánh thành bảo tháp Liên Hoa đến Đại đức trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên

Thực hiện di huấn lúc sinh thời của cố Hòa thượng, cuối năm 2019, Đại đức Thích Giác Phước, trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên đặt đá khởi công xây dựng bảo tháp Liên Hoa với mô hình tứ giác đặc trưng của hệ phái Khất sĩ, gồm có 7 tầng, diện tích xây dựng 70,56 m2, với chiều cao 26 m là nơi tôn thờ Đức Phật Bổn Sư; Tổ sư Minh Đăng Quang và chư tôn đức tôn túc giáo đoàn đã viên tịch. Với tổng kinh phí xây dựng 3 tỷ đồng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Trí, Trị sự phó Giáo đoàn III đã ban đạo từ tán thán công đức của Đại đức trụ trì cùng chư thiện nam tín nữ, Phật tử tịnh xá đã bỏ nhiều công sức, tịnh tài, tịnh vật xây dựng bảo tháp Liên Hoa trang nghiêm.

Chư tôn đức và đại biểu chính quyền cắt băng khánh thành bảo tháp và thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm lần thứ 5 Hòa thượng Thích Giác Tần viên tịch.

Dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Tần tại tịnh xá Ngọc Duyên

Dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Tần tại tịnh xá Ngọc Duyên

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Giác Tần, thế danh Trần Văn Dần, sinh mùng 3-5-Canh Dần (1950), tại thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Năm 1968, tại tịnh xá Ngọc Tòng (Khánh Hòa), ngài được chính thức xuất gia với pháp danh Huệ Học. Năm 1970, ngài thọ giới Sa-di với pháp danh Giác Tần; năm 1974, tại tịnh xá Ngọc Hòa (Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định), ngài được Trưởng lão Thích Giác Phải truyền giới Cụ túc. Hòa thượng là tấm gương sáng về hạnh nguyện vị tha, ly xả, khiêm cung, tùy hỷ, nhẫn nhục tinh tấn.

Hòa thượng viên tịch lúc 20 giờ 10 phút ngày 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất (18-2-2018), trụ thế 69 năm, 44 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày