Tiền Giang: Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm lãnh đạo các cơ quan sau đại hội

Chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang
Chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-7, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ X (2022-2027) đã tới thăm lãnh đạo các cơ quan tỉnh Tiền Giang sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh được diễn ra vào ngày 29-6-2022.

Đoàn do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp Thượng tọa Thích Quảng Lộc cùng đoàn tân Ban Trị sự tỉnh

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp Thượng tọa Thích Quảng Lộc cùng đoàn tân Ban Trị sự tỉnh

Đoàn đã lần lượt đến thăm Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, tại đây ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; đại diện UBND tỉnh tiếp đoàn có ông Lý Hoàng Chiêu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; tại trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp đoàn có ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp đoàn có ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp đoàn có ông Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; tại trụ sở Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh tiếp đoàn có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang cùng quý vị trong văn phòng các cơ quan.

Phát biểu trong buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022-2027 có lời tri ân sâu sắc đến các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ, để Ban Trị sự tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công viên mãn.

Tại Ủy ban Nhân dân tỉnh

Tại Ủy ban Nhân dân tỉnh

Đồng thời, Thượng tọa rất mong chính quyền tỉnh Tiền Giang cũng như lãnh đạo các ban, ngành tiếp tục quan tâm và hỗ trợ Ban Trị sự hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ X (2022-2027), để Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh, tích cực góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng văn minh, phồn thịnh.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cảm ơn lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cảm ơn lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh

Đại diện lãnh đạo các cơn quan tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả Phật sự mà GHPGVN tỉnh Tiền Giang đạt được trong khóa IX (2017-2022). Đặc biệt, công tác từ thiện xã hội đạt trên 300 tỷ đồng.

Lãnh đạo chính quyền cũng tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự cố gắng phấn đấu, trên nền tảng là những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, đưa Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày