Tiền Giang: Thêm một tịnh xá mới được thành lập tại H.Tân Phước

Ông Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh trao quyết định đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Ông Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh trao quyết định đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-11, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Tân Phước công bố quyết định thành lập cơ sở và bổ nhiệm trụ trì, Ban Quản trị tịnh xá Ngọc Đức tại ấp Hưng Phú, xã Hưng Thạnh, H.Tân Phước.
Thượng tọa Thích Đức Thắng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phước phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đức Thắng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phước phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đức Thắng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phước phát biểu khai mạc có lời cảm ơn đến chư tôn đức và quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, Phật tử xa gần tham dự chúc mừng.

Tại buổi lễ, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh thông qua quyết định của UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang thành lập cơ sở tự viện và Ban Quản trị tịnh xá Minh Đức.

Ông Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang trao quyết định đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc trao quyết định chấp thuận gia nhập danh bộ tự viện tịnh xá Ngọc Đức đến Thượng tọa Thích Đức Thắng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phước
Thượng tọa Thích Quảng Lộc trao quyết định chấp thuận gia nhập danh bộ tự viện tịnh xá Ngọc Đức đến Thượng tọa Thích Đức Thắng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phước

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông qua quyết định chấp thuận gia nhập danh bộ tự viện thuộc GHPGVN tỉnh Tiền Giang và bổ nhiệm trụ trì đến Sư cô Thích nữ Ngọc Liên (thế danh Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh năm 1989).

Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang trao quyết định chấp thuận gia nhập danh bộ tự viện tịnh xá Ngọc Đức đến Thượng tọa Thích Đức Thắng, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phước.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức đến Sư cô Thích nữ Ngọc Liên

Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức đến Sư cô Thích nữ Ngọc Liên

Sư cô tân trụ trì phát nguyện nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Được biết, tịnh xá Ngọc Đức được song thân của Sư cô Thích nữ Ngọc Liên hiến cúng phần đất 5.048 m2 để kiến lập đạo tràng, làm nơi tu học cho đồng bào Phật tử tại địa phương.

Năm 2024, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 4945 ký ngày 9-8-2024 chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang thành lập ngôi tịnh xá Ngọc Đức. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang cũng có văn bản công nhận danh bộ tự viện và quyết định bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức theo đề xuất của Ban Trị sự Phật giáo H.Tân Phước.

Tại buổi lễ, ông Hồ Tấn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh phát biểu chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN huyện vừa có thêm ngôi tự viện mới; chúc mừng đến Sư cô tân trụ trì. Theo ông, sự kiện hôm nay càng thêm hoan hỷ khi xã Hưng Thạnh vừa được công nhận là “xã nông thôn mới nâng cao”.

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ tại buổi lễ

Thượng tọa Thích Quảng Lộc đạo từ tại buổi lễ có lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp chính quyền luôn quan tâm, giúp đỡ cho Phật giáo tỉnh nhà; nhắn nhủ đến Sư cô tân trụ trì cố gắng theo gương chư vị tiền bối hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của người hậu học “tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”.

Dịp này, Thượng tọa cũng ghi nhận công đức của gia đình Phật tử Thiện Đức và Diệu Phước, là đại thí chủ phát tâm hiến đất để thành lập ngôi tịnh xá này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày