Tiền Giang: Tổ chức Đại lễ tưởng niệm 701 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

(GNO-Tiền Giang): Ngày 16-12, tại Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền giang (chùa Vĩnh Tràng), Ban Trị sự đã long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm  nhân 701 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Tham dự đại lễ có HT. Thích Bửu Thông, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Đạt Quảng - Thành viên HĐCM; TT. Thích Huệ Minh - Trưởng BTS PG tỉnh; TT. Thích Giác Nhân, HT. Thích Huệ Tâm  – Phó BTS; TT. Thích Hạnh Trân – Trưởng ban Nghi lễ cùng Chư tôn đức Thường trực BTS, Chư tôn đức các Ban Đại diện PG huyện thị thành trong tỉnh; quý Ni trưởng, Ni sư, Tăng Ni sinh trường TCPH Tiền Giang và các Phật tử.

tiengiang_01.JPG

Công viên trước chùa Vĩnh Tràng

tiengiang_02.JPG
tiengiang_03.JPG
tiengiang_04.JPG

Phật tử lần lượt về chùa Vĩnh Tràng dự lễ

tiengiang_05.JPG
tiengiang_06.JPG
tiengiang_22.JPG
tiengiang_07.JPG
tiengiang_08.JPG
tiengiang_09.JPG
tiengiang_11.JPG

Về phía Chính quyền có ông Trương Hoàn Trung - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Huỳnh Văn Tính – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; ông Phạm Anh Tuấn – Chuyên viên Ban Dân vận tỉnh; ông Lê Hồ Việt - Chuyên viên UBMTTQ tỉnh; ông Trần Văn Mừng – Chủ tịch UBMTTQ thành phố Mỹ Tho; ông Nguyễn Văn Thuận – Chuyên trách Tôn giáo thành phố Mỹ Tho.

tiengiang_13.JPG
tiengiang_14.JPG
 Ô. Huỳnh Văn Tính – Phó Chủ tịch
Thường trực UBMTTQ tỉnh Tiền Giang phát biểu
tiengiang_15.JPG
tiengiang_16.JPG
tiengiang_17.JPG
tiengiang_18.JPG
tiengiang_19.JPG

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, TT. Thích Huệ Minh – Trưởng BTS PG tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn khai mạc đại lễ tưởng niệm 701 năm ngày nhập Niết bàn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông.

TT Thích Giác Nhân – Trưởng ban Hoằng pháp tuyên đọc tiểu sử vị Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam . Qua đó cho thấy tư tưởng “Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông là một minh chứng của ông cha chúng ta đã biết vận dụng giáo pháp của đạo Phật để đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước và tiến hành chiến tranh vệ quốc thành công.

Bà văn tưởng niệm của GHPGVN do TT. Thích Hạnh Trân tuyên đọc, ông Huỳnh Văn Tính – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Tiền Giang, thay mặt lãnh đạo chính quyền tôn vinh và ghi nhận công lao của Phật hoàng. Ông cho biết đây chính là biểu hiện sinh động của tập quán tôn vinh truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tỏ rõ lòng biết ơn đối với công lao của lớp người đi trước đã cống hiến tâm trí, sức lực, máu xương cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước để dân tộc ta được độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Ông đề nghị BTS Phật giáo nên truyền bá tinh thần của vị Vua anh minh Trần Nhân Tông sâu rộng trong hàng Tăng Ni, Phật tử thấu hiểu công đức của Ngài, hiểu sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng. Thông qua đó phát huy những giá trị cao đẹp của Ngài trên con đường tu học, nhằm góp phần xây dựng quê hương, xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày một giàu đẹp, văn minh hơn”.

Sau cùng, chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực BTS, đại diện chính quyền các cấp bước lên lễ đài dâng hương tưởng niệm. Buổi lễ kết thúc trong tinh thần hoà hợp và hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày