Tin vắn trong tuần:

LONG AN - Tại cơ sở I (chùa Thiên Khánh), Trường TCPH tỉnh vừa tổng kết năm học cũ, khai giảng năm thứ 3 (2009-2010) và phát bằng tốt nghiệp cho lớp SCPH khóa V (2007-2009). Kết quả cho thấy năng lực học tập và kiến thức thu thập đồng bộ giữa các Tăng Ni sinh. (H.Diệu)

QUẢNG NGÃI - Hội nghị mở rộng do Phân ban HDGĐPT tỉnh tổ chức ngày 27-9 đã triển khai một số công tác trọng tâm trong hoạt động Phật sự 3 tháng cuối năm. Dịp này, Phân ban cũng thành lập Quỹ khuyến học với số tiền vận động ban đầu 9,4 triệu đồng. (Nguyễn Đức Minh)

BÌNH ĐỊNH - Chùa Minh Sơn, thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa tiến hành giai đoạn trùng tu phần chánh điện đang bị hư hại nặng, với kinh phí dự trù hơn 500 triệu đồng. (Nguyễn Đình Bi)

DAKLAK - Ngày 23-9, đoàn công tác Ban Trị sự PG tỉnh do TT.Thích Châu Quang, Trưởng BTS làm trưởng đoàn đến thăm các cơ quan chính quyền huyện Ea Soúp và điểm sinh hoạt Phật sự tại xã Ea Lê. Chư tôn giáo phẩm ban đạo từ động viên Phật tử sinh hoạt tu học đúng Chánh pháp, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý, tiến tới xin phép thành lập đơn vị Phật giáo tại địa phương. (Hải Định)

HÀ NỘI - Tổ đường chùa Vạn Phúc, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn vừa được khởi công xây dựng theo thiết kế mới nhưng vẫn bảo lưu kiến trúc cổ. Việc thi công được chia làm 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2010 với kinh phí ước khoảng 5 tỷ đồng. (Mạnh Cường)

TP.HCM - Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, chư Tăng và Phật tử các chùa Long Hoa, Thường Quang, Q.8 tổ chức tặng 120 phần quà cho các cụ và nghệ sĩ già yếu. Dịp này, nhà hàng Tân Hào Phong đã chiêu đãi các cụ một bữa cơm dinh dưỡng. Tổng trị giá 60 triệu đồng. (H.D)

* Phật tử Nguyễn Thị Anh tặng 500 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các bệnh nhân khoa Xạ BV Ung Bướu. (S.N)

* Nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo như: cấp phát học bổng, hỗ trợ mai táng, giúp phụ nữ nghèo chữa bệnh, tặng quà ủy lạo… được chư Ni tịnh xá Quan Âm thực hiện trong thời gian qua với tổng trị giá 70,5 triệu đồng. (H.D)

* Phật tử Hoa Hương kết hợp với đoàn y bác sĩ đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 960 bệnh nhân; tặng 100 kính lão, 240 phần quà cho người nghèo và học sinh tại chùa Phước Thạnh, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm (Bến Tre). Tổng trị giá 50 triệu đồng do Phật tử đóng góp. (S.N)

* NS.TN Như Ánh, trụ trì chùa Thiên Bản, Q.3 tặng 290 phần quà tại địa phương, tặng 1 nhà tình thương và sổ tiết kiệm cho 1 hộ gia đình khó khăn tại huyện Ô Môn (Hậu Giang); khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 250 người, tặng 320 phần quà tại Daklak và xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM)… Tổng trị giá hơn 108 triệu đồng. (D.A)

BẾN TRE - Trung tuần tháng 9, gia đình anh Kenny Hữu, Công ty Focus Shipping Group cùng thân hữu kết hợp nhóm Bước Chân Yêu Thương tặng 250 phần cho người già, trẻ em ở Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi đường phố Hy Vọng, Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn và Trại Tâm thần (tỉnh Bến Tre). Tổng trị giá quà tặng 36 triệu đồng. (C.Thiệu)

BÀ RỊA-VŨNG TÀU - TT.Thích Định Minh và Phật tử thị xã Bà Rịa, huyện Long Điền tổ chức ủy lạo cơ sở nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật tại địa phương 199 phần quà trị giá 11 triệu đồng. (Nguyên Đức)

KHÁNH HÒA - Vừa qua, Tổ đình Nghĩa Phương và chùa Nghĩa Hương, TP.Nha Trang đã tặng 400 phần quà trị giá 55 triệu đồng cho bà con nghèo xã miền núi Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh và xã Phước Đồng, TP.Nha Trang. Ngoài ra, Bếp ăn từ thiện chùa Nghĩa Hương sau 1 năm hoạt động, đã giúp đỡ những người cơ nhỡ và sinh viên nghèo qua cơn khốn khó. (Trí Bửu)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày