Tình Lam sau bão lũ

(GNO-Quảng Ngãi): Ngày 20-11 vừa qua, GĐPT Tịnh Nghiêm phối hợp với BHD GĐPT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuyến thăm và cứu trợ đồng bào bị cơn bão số 11 tại tỉnh Bình Định Huynh do huynh trưởng Diệu Thảo - Nguyễn Thuyết, Phó Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn.

Tại Bình Định, huynh trưởng Nguyên Hiệp - Nguyễn Văn Đệ, Phó Phân ban Hướng dẫn  tỉnh và các anh chị đại diện trong Phân ban đón đoàn.

Các huynh trưởng, đoàn sinh chụp ảnh lưu niệm

Theo hướng dẫn, đoàn đã đến chùa An Long, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn để tặng 80 phần quà gồm tiền mặt, mì, vải, xà phòng và dầu gội cho các GĐPT Sơn Long, Linh Sơn, Hiển Nam , Xá Vệ, Liên Hoa, Phước Hưng.

Phát biểu tại buổi trao quà, huynh trưởng Nguyên Hiệp - Nguyễn Văn Đệ cảm ơn sâu sắc tình cảm, tấm lòng mà Phân ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Ngãi và đơn vị GĐPT Tịnh Nghiêm dành cho huynh trưởng,  đoàn sinh tỉnh Bình Định bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 11.

Hình bão lụt tại Bình Định - Ảnh: Nhật Viễn

Các huynh trưởng tham dự buổi trao quà - Ảnh: Minh Luật

 

Huynh trưởng Nguyên Hiệp - Phó PBHD GĐPT tỉnh Bình Định phát biểu

Đại diện các GĐPT nhận quà

Niềm vui khi được nhận quà

Dây thân ái lan rộng muôn nhà....

Chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày