Tịnh thất An Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm Thượng tọa Thích Chơn Thanh viên tịch

Lễ tưởng niệm lần thứ 20 cố Thượng tọa Thích Chơn Thanh tại chùa An Hòa
Lễ tưởng niệm lần thứ 20 cố Thượng tọa Thích Chơn Thanh tại chùa An Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-7, tại tịnh thất An Hòa (TP.Thủ Đức-TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm năm thứ 20 ngày viên tịch của Thượng tọa Thích Chơn Thanh, nguyên Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM.
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm
Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; chư vị Phó ban Trị sự Phật giáo TP: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện; lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các quận huyện và Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Đại đức Thích Minh Thuận, trụ trì tịnh thất An Hoà đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Đại đức Thích Minh Thuận, trụ trì tịnh thất An Hoà đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã tuyên đọc tiểu sử, ôn lại những đóng góp mà cố Thượng tọa Thích Chơn Thanh đã cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc.

Theo đó, Thượng tọa Thích Chơn Thanh sinh năm 1949 tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong, nay là tỉnh Đồng Tháp. Sau khi cơ duyên đã đủ, Thượng tọa phát tâm xuất gia với cố Hòa thượng Thích Thiện Thọ, trụ trì chùa Phước Lâm, Tân Uyên, Biên Hòa (nay là tỉnh Bình Dương), được bổn sư ban pháp húy là Nhật Bé, hiệu Chơn Thanh, nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện; Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện tham dự lễ tưởng niệm
Chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện; Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện tham dự lễ tưởng niệm

Tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV, Thượng tọa được suy cử đảm nhiệm Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ IV (1997 - 2002) và được suy cử làm Chánh Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ VI.

Thượng tọa viên tịch vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 22-7-2002 (nhằm ngày 13-6-Nhâm Ngọ), trụ thế 55 năm, hạ lạp 34 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày