Tưởng niệm húy nhật TT.Thích Chơn Thanh

GNO - Sáng nay, 31-7 (11-6-Canh Tý), chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM đã quang lâm chùa Phước Thiện (H.Bình Chánh) dâng hương cầu nguyện nhân húy nhật lần thứ 18 của TT.Thích Chơn Thanh, nguyên Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo TP.HCM.

Phái đoàn do HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP dẫn đầu; cùng đi có TT.Thích Thiện Quý, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP; TT.Thích Quang Thạnh, UV HĐTS, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng và chư vị Văn phòng BTS.

H3.jpg


Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm

Trước giác linh đài, HT.Thích Thiện Đức đã hồi tưởng và truy tán công đức cố TT.Thích Chơn Thanh với nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

“Cố Thượng tọa được biết đến là vị giảng sư nhiệt thành và giản dị, đã hết lòng đem đạo vào đời; là nhà giáo dục và định hướng cho nhiều thế hệ Tăng Ni”, Hòa thượng nói.

Cuộc đời và đạo nghiệp cùng những bài giảng của cố Thượng tọa đã tập hợp lại thành cuốn “Bóng áo nâu” được Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP viết lời giới thiệu (lúc ngài còn trên cương vị Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư).

H4.jpg

Được biết, cố Thượng tọa thế danh Phan Văn Bé, sinh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, phát tâm xuất gia khi tuổi vừa trưởng thành với cố HT.Thích Bửu Thọ, chùa Phước Lâm (Bình Dương), nối dòng Lâm Tế gia phổ đời 41, húy Nhật Bé, hiệu Chơn Thanh.

Từ năm 1964 đến năm 1971, ngài theo học tại các học đường Phổ Quang (Q.Phú Nhuận), Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân) do quý HT.Thích Thiện Thông, HT.Thích Thanh Từ, HT.Thích Bửu Huệ, HT.Thích Thiền Tâm… điều hành và giảng dạy.

Năm 1971, chùa Huệ Nghiêm mở khóa đạo tạo cao đẳng, cố Thượng tọa cũng tiếp tục theo học tại đây cho đến năm 1977 kết thúc. Sau đó, ngài tiếp tục theo học các bộ kinh lớn do cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh trực tiếp giảng dạy cho đến năm 1991.

Trong thời gian đang theo học, cố Thượng tọa đã tích cực tham gia phụng sự trong vai trò xây dựng Giáo hội địa phương; thành viên giảng sư đoàn - Tổng vụ Hoằng pháp. Khi hòa bình lập lại, Giáo hội thống nhất (1981), cố Thượng tọa đã dấn thân tham gia công tác hành chánh Giáo hội với vai trò Phó Văn phòng 2 TƯGH, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP (nhiệm kỳ IV); Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP, Quản sự chùa Huệ Nghiêm; tham gia công tác giảng dạy tại các trường Phật học…

Trên cương vị nào, cố Thượng tọa cũng đã hoàn thành trọng trách, được chư tôn đức lãnh đạo yêu mến, pháp lữ đồng thời tương kính và học Tăng, học Ni, Phật tử quy ngưỡng.

H5.jpg
Giác linh đài được tôn trí tại giảng đường Chơn Thanh - chùa Phước Thiện

H1.jpg
Lễ húy nhật Thượng tọa sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-8

Nhân duyên hóa độ mãn, cố Thượng tọa viên tịch sau cơn bệnh nhẹ, vào ngày 22-7-2002 (13-6-Nhâm Ngọ) thọ thế 55 năm, trải qua 34 mùa An cư kiết hạ. Đặc biệt, sau khi trà-tỳ nhục thân vẫn còn lưu lại xá-lợi lưỡi như minh chứng cho những lời giảng dạy và khuyến tấn tu tập của cố Thượng tọa đúng với thánh ý của chư Phật và lịch đại Tổ sư.

Được biết, lễ húy nhật Thượng tọa sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-8-2020 (12, 13-6-Canh Tý) tại chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân), Phước Thiện (H.Bình Chánh), nhưng sẽ tổ chức nội bộ theo tinh thần công văn mới nhất của TƯGH để phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Hậu
- Ảnh: Minh Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày